Đại lễ kỷ niệm năm thứ 99 Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

31/12/2018 - 21:59

Đại biểu tham dự Đại lễ. Ảnh: Việt Cường

Đại biểu tham dự Đại lễ. Ảnh: Việt Cường

Ngày 31-12-2018, tại chùa Sơn Hòa Tự, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, Ban đại diện Phật giáo Hào Hảo tỉnh tổ chức Đại lễ kỷ niệm năm thứ 99 Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo (25-11/Kỷ Mùi 1919 - 27-11/Mậu Tuất 2018).

Ông Phạm Ngọc Thành - Phó trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ cùng đại diện các ban, ngành tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể huyện Chợ Lách đến dự.

Kỷ niệm 99 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ là ngày lễ trọng đại, là đợt sinh hoạt sâu rộng trong toàn đạo Phật giáo Hòa Hảo, nhằm tăng cường củng cố đức tin nơi giáo pháp “Học phật tu nhân” của hàng tại gia cư sĩ, báo đáp tứ ân, giữ gìn giới luật, mà trong đó Đức Huỳnh Giáo chủ là một nhân vật đặc biệt, đã tạo một chuyển biến lớn về nhận thức đạo lý, góp phần mang lại cho đời sống xã hội các ý nghĩa về giá trị hòa bình, an lạc. Đồng thời, kêu gọi ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị tinh thần tốt đẹp thông qua những thi văn, sấm giảng và tôn chỉ hành đạo của Phật giáo Hòa Hảo trong suốt 79 năm qua.

Trong năm 2018, các chức việc và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong toàn tỉnh đã đồng tâm, hiệp lực, một lòng xây dựng Giáo hội đoàn kết, xây dựng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh ngày càng vững mạnh, hoạt động đạo sự của 11 Ban Trị sự, 82 chức việc và gần 3.000 tín đồ đúng theo hướng dẫn của Đức Thầy và đường hướng hành đạo của Giáo hội.

Trên tinh thần đó, trong năm Ban Đại diện cùng Ban Trị sự và bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong tỉnh đã không ngừng phát huy nội lực, tích cực phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức các chương trình hoạt động từ thiện xã hội như: ủng hội các nguồn quỹ xã hội, tặng quà người nghèo, học bổng, học phẩm cho học sinh, xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, mổ mắt, hốt thuốc nam, châm cứu, tổ chức xe đưa rước bệnh nhân nghèo đến bệnh viện, thành lập 2 bếp ăn từ thiện tại bệnh viện, đóng góp làm lộ nông thôn, xây mới cầu bê-tông, với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng.

Ông Phạm Ngọc Thành - Phó trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ mong muốn, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh tiếp tục là trung tâm đoàn kết, hướng dẫn bà con tín đồ vừa thực hiện tốt việc đạo, vừa nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân; tiếp tục giữ gìn sự trong sáng của nền đạo, chủ động đấu tranh với những hành vi đi ngược lại với lợi ích chung của toàn xã hội, tiếp tục tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện, góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội của tỉnh; không ngừng ra sức cùng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích