Đảm bảo an toàn tháng cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018

09/07/2018 - 20:40

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu kết luận hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu kết luận hội nghị.

Chiều 9-7-2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh năm 2018 Nguyễn Hữu Phước chủ trì hội nghị giao ban lần I sơ kết đánh giá kết quả hoạt động, rút kinh nghiệm, triển khai các nội dung trong thời gian còn lại của chiến dịch.

Nhận xét kết quả hoạt động của chiến dịch trong thời gian từ ngày 3-6 đến 6-7-2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương và các đội hình.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, tiếp tục triển khai thực hiện các phần việc còn lại của chiến dịch. Ban Chỉ đạo chiến dịch các cấp tập trung rà soát, hỗ trợ những ý tưởng, dự án khởi nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có tiềm năng, giúp đỡ thành lập doanh nghiệp; hỗ trợ thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho thanh niên công nhân. Tập trung triển khai tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, vận động kinh phí xây tặng nhà tình nghĩa, tình thương, tổ chức hoạt động “Thắp nến tri ân” tại các nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ trang trọng, thiết thực, ý nghĩa...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước lưu ý, các đội hình khẩn trương triển khai các công việc dự kiến thực hiện trong tháng cao điểm - tháng 7. Công tác nuôi quân, thăm chiến sĩ, lực lượng đối ứng phải thực hiện tốt, thường xuyên nhằm động viên các chiến sĩ tình nguyện.

“Nhất là lưu ý công tác tuyên truyền phù hợp, chất lượng đến nhân dân. Để khi thực hiện công trình có sự tham gia các ban, ngành, đoàn thể và vận động nhân dân trên địa bàn cùng tham gia. Có như vậy, chiến dịch mới thực sự lan tỏa, hiệu quả. Từ nay cho đến kết thúc chiến dịch, cố gắng không để trường hợp nào mất an toàn xảy ra, tuyệt đối đảm bảo sức khỏe chiến sĩ, đảm bảo an toàn trong thực hiện công trình, phần việc, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương của đội hình” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN