Giỗ hội truyền thống và kỷ niệm 60 năm Ngày Đồng khởi ấp Phong

03/02/2020 - 22:04

BDK.VN - Sáng ngày 3-2-2020 (nhằm mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý), xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú tổ chức giỗ hội truyền thống kỷ niệm 74 năm (mùng 10-1-1946 - mùng 10-1-2020 âm lịch) và 60 năm Ngày Đồng khởi ấp Phong.

Đại biểu mặc niệm tri ân các chiến sỹ đã hy sinh.

Đại biểu mặc niệm tri ân các chiến sĩ đã hy sinh.

Đến dự có Đại tá Trần Thị Bé Nhân - Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân.

Vào mùng 10 tháng Giêng năm 1946 (âm lịch) tại ngã tư Giồng Luông, xã Đại Điền, nay thuộc xã Tân Phong, một đội “cảm tử quân” với mã tấu, tầm vong vạt nhọn, giáo mác trong tay, với lòng căm thù giặc sâu sắc, cùng khí thế hào hùng của cách mạng đã gan góc chặn đánh thực dân Pháp tại ngã tư Giồng Luông. Cuộc chiến đấu không cân sức nên 8 đồng chí “cảm tử quân” đã anh dũng hy sinh.

Cũng ngày mùng 10 tháng Giêng năm 1960, tại ấp Phong, một tiểu đội du kích gồm 11 đồng chí với vũ khí thô sơ đã chiến đấu với một đại đội Tổng đoàn Dân vệ của Mỹ ngụy, đồng chí Lê Văn Cươn - Bí thư Chi bộ xã Đại Điền chỉ huy.

Do không tương quan về lực lượng, qua gần 1 ngày chiến đấu kiên cường, 11 đồng chí đội du kích đã anh dũng hy sinh, tô thắm thêm nét son chói lọi trong cuộc Đồng khởi chung của tỉnh.

Trước khi tiến hành buổi lễ, các đại biểu đến viếng bia tưởng niệm nơi diễn ra trận Đồng khởi tại ấp Phong, xã Tân Phong và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN