Giồng Trôm hội thảo nâng chất xây dựng đời sống văn hóa

31/10/2018 - 14:14

Phó chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Nguyễn Minh Trung phát biểu tại hội thảo.

Phó chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Nguyễn Minh Trung phát biểu tại hội thảo.

Sáng 31-10-2018, Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và quản lý, sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và kinh doanh trên địa bàn huyện Giồng Trôm do UBND huyện Giồng Trôm tổ chức.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện ban vận động các ấp, ban chỉ đạo các xã trên địa bàn huyện.

Sau 18 năm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai tích cực và đạt hiệu quả trên địa bàn huyện Giồng Trôm. Qua thực hiện phong trào, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đến nay, huyện có 89% hộ “Gia đình văn hóa”, 22 xã, thị trấn văn hóa, 4 xã văn hóa nông thôn mới, 100% cơ quan, đơn vị văn hóa (176 đơn vị), 3 doanh nghiệp văn hóa...

Từ những kết quả đạt được, Hội thảo tập trung thảo luận, rà soát lại những vấn đề còn hạn chế như: công tác tuyên truyền, vận động chưa được quan tâm, chủ yếu còn mang tính hình thức, chưa có sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, triển khai các văn bản hướng dẫn chưa sâu sát, ý thức của một bộ phận người dân chưa cao...

 Đại diện các ấp đã thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị để củng cố, nâng chất thực hiện phong trào ngày càng thực chất.

Về thực trạng hát nhạc sống, sử dụng dàn karaoke di động với âm lượng lớn, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống, sức khỏe, tinh thần người dân, gây mất an ninh trật tự, phản cảm, các đại biểu cấp xã, ấp đã nêu lên nhiều đề xuất, giải pháp. Bên cạnh tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm, nhiều đại biểu cho rằng cần nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện với nhiều hình thức, qua nhiều kênh truyền thông để đạt hiệu quả. Ngoài ra, còn có các đề xuất như: thiết lập đường dây nóng tại các ấp, xã để người dân phản ánh kịp thời, kiện toàn đội kiểm tra liên ngành 814-178, vận động người dân tự nhắc nhở nhau, trang bị thiết bị đo độ ồn cho đội kiểm tra liên ngành, có biện pháp xử lý việc hát nhạc sống từ 11- 13 giờ...

Kết luận hội thảo, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Giồng Trôm Nguyễn Minh lưu ý, ban chỉ đạo xã, ban vận động ấp quan tâm nhiều hơn công tác tuyên truyền, vận động để người dân chung tay tự thực hiện các nội dung phần việc.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích