Hoàn thành đợt 1 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018

08/07/2018 - 20:07

Các sinh viên tình nguyện Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học khám tầm soát cho người dân xã Thừa Đức, huyện Bình Đại.

Các sinh viên tình nguyện Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học khám tầm soát cho người dân xã Thừa Đức, huyện Bình Đại.

Theo ghi nhận của Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2018, sau 1 tháng triển khai thực hiện, từ ngày 3-6 đến 6-7-2018, chiến dịch đã hoàn thành đợt 1 với nhiều kết quả nổi bật. Tình hình an ninh trật tự các địa bàn ổn định. Sức khỏe, an toàn của chiến sĩ được đảm bảo trên toàn chiến dịch.

Đến nay, đã xây mới và sửa chữa 69/100 nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ; xây mới và sửa chữa 28/45km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 9/17 mô hình sáng tạo về đô thị văn minh với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại các phường, thị trấn; hỗ trợ 3.445/5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; có 62/100 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên; có 90/300 thanh niên là chủ hộ nghèo, cận nghèo tham gia đề án sinh kế thoát nghèo.

Đã hoàn thành chương trình Tiếp sức mùa thi. 4 chiến dịch: Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Niềm tin xanh và Kỳ nghỉ hồng đang tập trung tham gia xây dựng giao thông nông thôn ở các huyện Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức giao lưu văn nghệ, tuyên truyền phổ biến pháp luật...

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN