Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Giáng sinh tại nhà thờ Kiến Vàng

20/12/2019 - 14:28

BDK.VN - Ngày 19-12-2019, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Đảnh cùng lãnh đạo huyện Bình Đại và các ngành tỉnh, huyện đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại giáo xứ Kiến Vàng, xã Phú Long, huyện Bình Đại.

Lãnh đạo tỉnh huyện tặng quà cho nhà thờ Kiến Vàng. Ảnh: Sơn Tùng.

Lãnh đạo tỉnh huyện tặng quà cho nhà thờ Kiến Vàng. Ảnh: Sơn Tùng

Tại nơi đến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Đảnh đã thông tin những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019. Đồng thời, ông đánh giá cao những đóng góp tích cực của linh mục và bà con giáo dân nhà thờ Kiến Vàng trong xây dựng nông mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương...

Ông Đoàn Văn Đảnh đã thăm hỏi và chúc linh mục Nguyễn Đình Hiếu, Ban Quới chức và toàn thể giáo dân trong họ đạo; chúc linh mục, Ban Quới chức và bà con giáo dân đón 1 mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng thời, đoàn gửi tặng lẵng hoa và 1 phần quà cho nhà thờ.

Linh mục Nguyễn Đình Hiếu vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm, thăm hỏi của Đảng và Nhà nước trong dịp lễ Giáng sinh. Đồng thời, linh mục thể hiện quyết tâm, ra sức vận động giáo dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng giao thông nông thôn…

Sơn Tùng

Trong 2 ngày 19 và 20-12-2019, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Thạnh Phú Phạm Văn Bé Năm cùng lãnh đạo huyện và một số ban, ngành, đoàn thể huyện đến thăm, chúc mừng và tặng quà các tổ chức và chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm tặng quà tại nhà thờ Bến Vông, xã Bình Thạnh. Ảnh: Minh Mừng

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm tặng quà tại nhà thờ Bến Vông, xã Bình Thạnh. Ảnh: Minh Mừng

Theo đó, lãnh đạo huyện chia thành 2 đoàn đến thăm các nhà thờ: Giồng Luông, Bến Luông, Cái Cá, Cầu Đúc, Thạnh Hưng, Thạnh Phú, Bến Vinh, Bến Vông, Khâu Băng và Chi hội Tin lành Thạnh Phú, điểm nhóm Hội thánh Ma Xê Đoan, tại xã Mỹ Hưng; thăm linh mục Nguyễn Văn Thượng - Hạt trưởng hạt Thạnh Phú, Chánh sở nhà thờ Thạnh Phú; linh mục Đặng Đăng Nguyên - Trưởng ban Đoàn kết công giáo huyện, Chánh sở nhà thờ Khâu Băng.

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo huyện chúc các linh mục, bà con giáo dân có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và đánh giá cao sự đóng góp của bà con giáo dân trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, đoàn mong muốn bà con giáo dân tiếp tục đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực vào phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, đại diện các tổ chức tôn giáo hứa tiếp tục vận động giáo dân trong họ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền, nhân dân xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN