Mỗi huyện, thành phố thêm ít nhất 4 trường thực hiện đề án phổ cập bơi

12/07/2018 - 18:23

BDK - Theo ông Lê Vinh Sang - chuyên viên Phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018-2019, mỗi huyện, thành phố phải mở rộng thêm ít nhất 4 trường thực hiện đề án phổ cập bơi, phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020.

Trong tháng 7-2018, tất cả giáo viên dạy bơi sẽ được tập huấn và hướng dẫn lại nhằm đảm bảo nội dung chuyên môn và kỹ năng dạy bơi cho học sinh. Đồng thời, các đơn vị trường học phải thực hiện công tác vận động xã hội hóa trong việc xây dựng bể bơi, hỗ trợ cho học sinh thuộc diện chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 20 trường tiểu học và THCS thí điểm mô hình “Học sinh toàn trường biết bơi” với 14.750 học sinh; trong đó có 7.216 học sinh tiểu học và 7.534 học sinh THCS. Kết quả, có 10.688 học sinh tham gia và biết bơi; 8.246 học sinh được cấp giấy chứng nhận.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN