Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với “Cộng đồng vui hội làng Dừa”

10/11/2019 - 18:41

BDK - Cao điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) gắn với hoạt động “Cộng đồng vui hội làng Dừa” diễn ra từ ngày 14 đến 18-11-2019.

Người dân ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú tham gia ngày hội.

Người dân ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú tham gia ngày hội.

Đây vừa là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ của nhân dân trong khối ĐĐKTDT, vừa là để giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa bình dị của người dân xứ Dừa gắn bó với cây dừa, việc bảo tồn và phát huy những giá trị của cây dừa trong đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội…

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh cho biết, hoạt động này tổ chức ở 100% các ấp, khu phố. Trước đó, mỗi huyện, thành phố chọn 1 ấp điểm tổ chức với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các ấp, khu phố để rút kinh nghiệm.

Việc tổ chức hoạt động có 2 phần lễ và hội, với tinh thần ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa và tạo sự gần gũi, thiết thực hướng về cộng đồng dân cư “Vui hội làng Dừa”. Nhiều hoạt động vui chơi thể hiện sự gắn bó của người dân với cây dừa quê hương như tổ chức đan, thắt các con vật, đồ chơi, bó đuốc, đan liếp, nón… bằng lá, cọng dừa; tổ chức nấu nướng các món ăn từ dừa (riêng các xã vùng biển, theo quy định cũng phải có đến 50% các món ăn được chế biến từ dừa).

Về phần lễ, theo ông Nguyễn Phúc Linh cho biết: Chúng tôi đã xây dựng một đoạn phóng sự ngắn để ôn lại truyền thống Ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam, trọng tâm của phần lễ là để các ấp, khu phố tổng kết, nhìn lại một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Chú trọng việc tham gia đóng góp của người dân vào việc xây dựng giao thông nông thôn, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, tinh thần tương trợ, giúp nhau thoát nghèo, phát triển kinh tế, tinh thần hưởng ứng của người dân với “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”…

Về hình thức tổ chức phải thật sự trang nghiêm nhưng không cầu kỳ, phải gần gũi và thiết thực hướng về cộng đồng dân cư là chính. Đây thật sự là ngày hội của người dân, ngày hội hướng về Lễ hội Dừa của tỉnh. Trong công tác tuyên truyền,  MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị tập trung tuyên truyền có chiều sâu qua các trang mạng xã hội, tuyên truyền miệng đến tận tổ nhân dân tự quản…

Ông Lê Thanh Tâm, ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, TP. Bến Tre cho biết, việc tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT gắn với hoạt động “Cộng đồng vui hội làng Dừa” năm nay đã tạo nên khí thế sôi động hơn cho ngày hội. Người dân trong ấp tham gia rất nhiệt tình, nhiều trò chơi dân gian từ lá và cọng dừa đã được các gia đình mạnh dạn tham gia đăng ký vì nó đã khơi gợi lại được tuổi thơ của họ. Trong phần lễ cũng súc tích, ngắn gọn, việc bố trí, trang trí, sắp xếp với không gian gần gũi, thể hiện sự đoàn kết giữa người dân địa phương.

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN