Nông dân vào cuộc vận động người dân sử dụng nhạc sống, karaoke đúng quy định

13/04/2019 - 07:17

Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.

Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.

Ngày 12-4-2019, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh về việc vận động cán bộ, hội viên, nông dân xã Bình Hòa sử dụng nhạc sống, karaoke đúng quy định.

Hội nghị đã đánh giá thực trạng tình hình sử dụng nhạc sống, karaoke của người dân xã Bình Hòa trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng mô hình từ nay đến cuối năm 2019. 

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng phòng Đoàn thể và các hội Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hãn Em đề xuất một số giải pháp: Hội Nông dân cần làm tốt vai trò chủ thể, nồng cốt trong tham mưu cho cấp ủy có chỉ đạo trong hệ thống chính trị của xã vào cuộc; chỉ đạo thường xuyên đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải có trách nhiệm làm tốt vai trò nêu gương trong thực hiện mô hình. Có kế hoạch phối hợp cụ thể với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công an phân công rõ trách nhiệm của từng đoàn thể. Hội Nông dân xã cần phát huy vai trò chủ công và nêu gương đi đầu trước các đoàn thể khác. Chủ động gắn kết với chi bộ, chính quyền, mặt trận và đoàn thể ấp để làm công tác vận động, nhắc nhỡ người dân sử dụng nhạc sống, karaoke đúng quy định. Cần rà soát số liệu để làm cơ sở dữ liệu ban đầu thực hiện so sánh minh chứng với kết quả thực hiện mô hình, làm căn cứ bình xét gương điển hình để tiếp tục tuyên truyền. Hội Nông dân huyện nên nghiên cứu có kênh thông tin, tuyên truyền sâu rộng đôn đốc Hội Nông dân các xã trong huyện từng bước vào cuộc, chọn xã Bình Hòa làm mô hình điểm đột phá nhân rộng mô hình, tạo tính lan tỏa trong xã hội.

Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Chiến mong các ngành từ tỉnh đến huyện tiếp tục hỗ trợ, tác động thường xuyên theo lĩnh vực chuyên môn, quan trọng là cả hệ thống chính trị xã đồng lòng, quan tâm chỉ đạo theo chức năng, phối hợp thực hiện mô hình đạt kết quả và nhân rộng ra các địa phương khác. Mô hình được triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức cho người dân sử dụng nhạc sống, karaoke tại gia đình, khu dân cư đảm bảo nền nếp, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa và gắn kết hơn nữa tình làng nghĩa xóm.

Tin, ảnh: Huỳnh Lê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN