Quy định trang phục tham dự khai mạc Lễ hội Dừa

16/11/2019 - 18:34

BDK.VN - UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành văn bản quy định trang phục tham dự Lễ khai mạc Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre năm 2019.

Trang phục áo dài truyền thống hiện diện trong nhiều cuộc thi Người đẹp.

Trang phục áo dài truyền thống hiện diện trong nhiều cuộc thi Người đẹp.

Theo đó, đại biểu tham dự Lễ khai mạc và bế mạc Lễ hội Dừa sẽ chọn trang phục phù hợp.

Cụ thể, các đồng chí là Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020), lãnh đạo tỉnh: nam - trang phục veston, cà vạt; nữ - trang phục áo dài. Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội Dừa, các đồng chí lãnh đạo nghỉ hưu: nam - âu phục, cà vạt; nữ - áo dài (các bộ phận liên quan thông báo trực tiếp đến các vị lãnh đạo hưu trí tham dự). Đại biểu lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố: nam - âu phục, cà vạt (khuyến khích trang phục veston), nữ - áo dài.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên: trang phục Đoàn. Lực lượng học sinh, sinh viên: trang phục theo quy định của nhà trường. Đại biểu chức sắc tôn giáo, trang phục theo chức sắc tôn giáo. Đại biểu cán bộ, công nhân, viên chức sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố dự lễ: nam - âu phục thắt cà vạt, nữ - trang phục áo dài. Nhân dân dự lễ trang phục đẹp (khuyến khích nam - âu phục, cà vạt; nữ - trang phục áo dài).

Lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16-11-2019, tại sân khấu lớn Lễ hội Dừa.

Dự kiến sẽ có khoảng 6 ngàn khách tham dự, gồm khách ngoài nước, trung ương, các tỉnh và trong tỉnh. Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình VTV2 và Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích