Rực rỡ hoa kiểng Tết

28/01/2019 - 07:02

Những hộ dân trồng cúc mâm xôi ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách vận chuyển hoa ra chợ. Ảnh: T.Đồng

Những hộ dân trồng cúc mâm xôi ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách vận chuyển hoa ra chợ. Ảnh: T.Đồng

Từ 20 tháng Chạp, hoa kiểng Chợ Lách sẽ có mặt tại các chợ hoa xuân từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ đến Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. Hơn 10 triệu sản phẩm hoa kiểng Tết các loại như: cúc mâm xôi, vạn thọ, mào gà, cúc Hà Lan, mai vàng, bông giấy, kiểng lá, kiểng treo mini, kiểng tắc, kiểng thú đang rộn ràng đua sắc vào mùa.

Để có được những chậu hoa tươi sắc rực rỡ, người nông dân đã vất vả ra công chăm sóc, sớm nhất là cúc mâm xôi đã được gieo từ tháng 9 âm lịch, mai vàng, bông giấy, kiểng tắc thì chăm sóc cả năm dài. Biến đổi khí hậu, những khó lường của thời tiết càng khiến công chăm sóc cho mùa hoa Tết càng thêm vất vả. Ngắm nhìn những chậu hoa tươi khoe sắc rực rỡ, thấy Tết đã về đến bên nhà.

Nhộn nhịp vận chuyển hoa ra chợ. Ảnh: Thanh Đồng

Nhộn nhịp vận chuyển hoa ra chợ. Ảnh: Thanh Đồng

Cúc mâm xôi Long Thới. Ảnh: Thanh Đồng

Cúc mâm xôi Long Thới. Ảnh: Thanh Đồng

Cắm thanh tre tạo dáng chậu hoa cúc.  Ảnh: Nhất Linh

Cắm thanh tre tạo dáng chậu hoa cúc.  Ảnh: Nhất Linh

Vạn thọ nghênh xuân.  Ảnh: Nhất Linh

Vạn thọ nghênh xuân.  Ảnh: Nhất Linh

Kết tắc kiểng hình linh vật năm Kỷ Hợi. Ảnh: CTV

Kết tắc kiểng hình linh vật năm Kỷ Hợi. Ảnh: CTV

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết
Từ khóa hoa kiểng Tết

BÌNH LUẬN