Thạnh Phú họp mặt kỷ niệm 52 năm Sự kiện Quân sự 30-10

30/10/2019 - 13:36

BDK.VN - Ngày 30-10-2019, tại Đền thờ Liệt sĩ xã, UBND xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 52 năm Sự kiện Quân sự (30-10-1967 - 30-10-2019).

Đại biểu dự họp mặt.

Đại biểu dự họp mặt.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Đảnh, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê, Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân đến dự.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Đảng ủy xã Huỳnh Công Tạo phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, tinh thần bất khuất của anh hùng liệt sĩ sự kiện Quân sự 30-10. Đồng thời, bày tỏ niềm xúc động tưởng nhớ ngày này cách đây hơn nửa thế kỷ, tại Giồng Lớn, ấp Thạnh Trị Thượng, xã Thạnh Phú, nay là xã Mỹ Hưng đã diễn ra một trận đấu không cân sức, đầy cam go và ác liệt mà bất cứ ai là nhân chứng hoặc chỉ nghe qua cũng không thể nào quên.

Trong chiến dịch bao vây Chi khu Thạnh Phú, Bộ đội huyện cùng dân quân du kích, có sự chi viện của Quân khu 9, ta đã tiêu diệt được nhiều sinh lực địch.

Vào ngày 30-10-1967, Bộ Tư lệnh vùng 4 chiến thuật của Ngụy sử dụng máy bay phản lực, pháo binh yểm trợ cho trực thăng đổ 2 tiểu đoàn biệt động quân đánh vào trận địa phòng ngự của ta. Nhiều đợt xung phong của địch bị ta bị bẻ gãy. Mỗi lần như vậy chúng kéo dạt ra đồng kêu máy bay và pháo binh bắn phá tấp nập vào trận địa làm sập nhiều công sự, nhiều khẩu súng bị kẹt đạn do đất cát.

Mặc dù vậy, bộ đội ta vẫn chiến đấu kiên cường đến viên đạn cuối cùng, gây cho địch nhiều tổn thất.

Kết quả trận này địch chết 10 tên, bị thương 40 tên. Ta hy sinh 63 đồng chí, bị thương 6 đồng chí và 29 đồng chí bị bắt.

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Thạnh Phú đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh. Đồng thời, vô cùng đau sót, tiếc thương và nhớ mãi trong lòng ngày 30-10 năm ấy. Sự anh dũng hy sinh ấy đã làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, quân dân Thạnh Phú nói chung và xã Mỹ Hưng nói riêng.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và đại biểu dự họp mặt đã dành 1 phút mặt niệm, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ vong linh các anh hùng liệt sĩ.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng 20 phần quà, gồm: dầu ăn, mì tôm và các nhu yếu phẩm khác cho gia đình chính sách. Ông Trần Dương Tuấn - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre đã tặng 25 phần học phẩm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích