Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành

Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

05/06/2020 - 07:05

BDK - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành đã thấm nhuần tinh thần thi đua yêu nước của Người, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và đạt được nhiều kết quả khích lệ.

Trao tặng giỏ xách đi chợ cho chị em phụ nữ.

Trao tặng giỏ xách đi chợ cho chị em phụ nữ.

Nhiều hoạt động thiết thực

Xác định phong trào thi đua là “chất xúc tác” để thúc đẩy phong trào hội đi lên, 5 năm qua (2015 - 2020), Hội LHPN huyện Châu Thành đã có nhiều hoạt động tích cực, đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể hội viên, phụ nữ.

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được Hội LHPN huyện Châu Thành gắn với Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua 5 năm thực hiện, toàn huyện xuất hiện 676 gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào ở nhiều lĩnh vực như: giao thông nông thôn; phát triển kinh tế thoát nghèo; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; nhân đạo từ thiện; sản xuất, kinh doanh giỏi, cán bộ hội giỏi.

Trong đó, tiêu biểu có các hoạt động như: hũ gạo tình thương; vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng giao thông nông thôn; hiến đất để mở rộng mặt bằng; thực hiện công tác nhân đạo từ thiện; công tác khuyến học khuyến tài; sản xuất, kinh doanh giỏi… Điển hình như Tổ phụ nữ tương trợ của Hội Phụ nữ xã An Phước, Tổ Phụ nữ số 01 ấp Định Thọ của xã Tường Đa đã tích cực tham gia xây dựng giao thông nông thôn…

Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được nhiều hội viên, phụ nữ tích cực tham gia hưởng ứng. Trong 5 năm qua, các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã vận động 11.032 chị khá giàu đóng góp, giúp đỡ 4.778 chị có hoàn cảnh khó khăn vói nhiều hình thức: bán cây con giống trả chậm, cho mượn tiền mặt không tính lãi… tổng quy thành tiền 12,3 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp thoát nghèo, Hội Phụ nữ toàn huyện đã vận động hỗ trợ trao vốn sinh kế cho 92 hội viên, phụ nữ nghèo với tổng số tiền 448,8 triệu đồng. 5 năm qua, hội đã xây dựng và duy trì 71 tổ, nhóm liên kết sản xuất, kinh doanh; tổ, nhóm hợp tác với 1.245 thành viên gồm nhiều mô hình. Đồng thời, giới thiệu việc làm cho trên 5.000 chị làm việc ở các Khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh... Tư vấn, giới thiệu cho 1.099 người có nhu cầu tham gia lao động ở nước ngoài. Qua đó, đã phối hợp với các ban ngành vận động 205 lao động tham gia xuất khẩu lao động (trong đó có 91 nữ) tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia. Đặc biệt, với phong trào khởi nghiệp, các cấp hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ được 20 phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh với nhiều mô hình thành công; giới thiệu kết nối các sản phẩm khởi nghiệp trưng bày tại TP. Hồ Chí Minh và các hội chợ thương mại tại tỉnh.

Xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, Hội LHPN huyện Châu Thành tiếp tục phát động hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với các nội dung trọng tâm xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, ra quân dọn cảnh quan môi trường, duy trì Ngày thứ Bảy xanh, sạch đẹp; ra quân trồng hoa... tạo được vẻ đẹp mỹ quan trên các tuyến đường của ấp, xã, huyện. Hội LHPN các xã, thị trấn vận động hội viên, phụ nữ đóng góp xây dựng giao thông nông thôn tổng chiều dài 16.039m, với số tiền 164,8 triệu đồng; duy trì ra quân Ngày thứ Bảy “xanh, sạch, đẹp” ở các tuyến đường liên ấp, xã và dọn dẹp vệ sinh môi trường có 15.374 lượt chị tham gia. Đồng thời, hội cũng duy trì củng cố, nâng chất các tuyến đường hoa, tuyến đường không rác, xanh, sạch, đẹp; vận động 164 hộ đăng ký xử lý rác, 550 hộ xử lý rác bằng thùng compost, hướng dẫn trên 70% hộ phụ nữ phân loại xử lý rác tại hộ gia đình; vận động xóa 2.713 cầu tiêu trên ao cá, xây mới 1.436 cầu tự hoại… ra mắt công trình “Tuyến đường ánh sáng an ninh” tại các xã Quới Sơn, Tiên Long, Thành Triệu với chiều dài trên 5.000m, kinh phí trên 150 triệu đồng.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành Lê Thị Kim Thu cho biết: Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức hội viên, phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền học tập, vận động phát triển quản lý hội viên. Củng cố nâng chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội và hoạt động của các mô hình, tổ nhóm. Kịp thời và nhân rộng, biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm khích lệ tinh thần cho cán bộ, hội viên, phụ nữ. Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hàng năm, Hội LHPN huyện Châu Thành xây dựng kế hoạch giảm nghèo và triển khai cho các cấp hội cơ sở. Bằng nhiều hình thức, hội tập trung giúp cho 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ có điều kiện phát triển kinh tế, cuối năm bình xét có ít nhất 12% được thoát nghèo. Qua 5 năm, hội các cấp đã giúp được 437 hộ thoát nghèo.

(Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành Lê Thị Kim Thu)

Bài, ảnh: Trúc Lan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN