Triển khai các công trình thanh niên tình nguyện

09/07/2019 - 20:24

Thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh năm 2019 và kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện, tổng số đội hình hoạt động hiện tại gồm lực lượng tại chỗ có 230 chiến sĩ với các đội hình: “Kỳ nghỉ hồng”, “Khăn hồng tình nguyện”, “Hành quân xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Niềm tin xanh”; Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ chí Minh có 55 chiến sĩ tham gia chiến dịch tại địa bàn xã Bình Khánh Tây, từ ngày 30-6 đến 28-7-2019. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng đối ứng tại địa phương hơn 1.655 đoàn viên, hội viên, thanh niên địa phương.

Các hoạt động mở màn cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 là ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” với các công trình, phần việc như chăm sóc đền thờ liệt sĩ, dọn dẹp cảnh quan môi trường, phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường liên ấp, trục lộ chính, đường vào trung tâm hành chính xã. Khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn, vận động đăng ký hố xí tự hoại, phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch tả heo châu Phi...

“Phong trào thanh niên tình nguyện là một trong những phong trào trọng tâm của tuổi trẻ Mỏ Cày Nam trong nhiệm kỳ đại hội 2017 - 2022. Các hoạt động của chiến dịch không dừng lại ở khâu truyền thông mà quan trọng hơn là hành động, là tiếp nối các giá trị tích cực mà phong trào thanh niên tình nguyện mang lại, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia và tích cực thực hiện các công trình, phần việc tình nguyện thiết thực”, chị Phạm Thị Ngọc Diệu - Phó bí thư Huyện Đoàn Mỏ Cày Nam cho biết.

* Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội hiệp thương chọn Ủy ban Hội (UBH) nhiệm kỳ mới gồm 29 ủy viên, chị Phạm Thị Ngọc Diệu được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch UBH.

Với phương châm hành động “Bản lĩnh - Năng động; Khát vọng khởi nghiệp”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBH tập trung một số chỉ tiêu trọng tâm: 100% UBH cơ sở tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, tuyên dương “Hình mẫu thanh niên Đồng khởi mới” 2 năm một lần. Hỗ trợ ít nhất 10 dự án khởi nghiệp trong thanh niên, phấn đấu thành lập 1 hợp tác xã trong thanh niên.

N. Vũ - Đ. Cần

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN