Triển khai kế hoạch biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân TP. Bến Tre

18/09/2020 - 21:26

BDK.VN - Ngày 18-9-2020, Đảng ủy Quân sự TP. Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai biên soạn lịch sử và thông qua đề cương biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân TP. Bến Tre, giai đoạn (1945 - 2020). Đến dự có các đồng chí là cán bộ lão thành cách mạng, đại diện Ban Khoa học Quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí Bí thư chi bộ Quân sự các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Đại biểu ý kiến tại hội nghị.

Đại biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo đó đề cương lịch sử LLVT nhân dân TP. Bến Tre giai đoạn (1945 - 2020) có bố cục gồm: Lời nói đầu của Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bến Tre. Phần nội dung chính: Mở đầu, 3 chương, kết luận và phụ lục.

Chương mở đầu giới thiệu vài nét về quê hương và con người TP. Bến Tre; chương một viết về kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954); chương hai nói về kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước (1954 - 1975); chương ba viết quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm nghĩa vụ quốc tế Campuchia từ năm 1975 - 2020. Phần kết luận và phụ lục. Dự kiến sách khoảng 350 trang in khổ 14,5 x 20,5cm.

Tại hội nghị các đại biểu đã phân tích rõ thêm về lịch sử LLVT nhân dân thị xã (nay là thành phố), đồng thời cung cấp thêm nhân chứng, số liệu cho ban biên tập, đặc biệt là phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên ban biên soạn, các tổ nội dung, các đồng chí có liên quan để kịp hoàn thành cuốn sách vào quý 2-2022.

Hội nghị lần này nhằm thống nhất và xin ý kiến trực tiếp các đồng chí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy LLVT tỉnh, thành phố, lãnh đạo Thành ủy qua các thời kỳ về nội dung cũng như phương pháp tiến hành biên soạn đảm bảo đúng tiến độ.

Tin, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN