Triển lãm ảnh Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện lời căn dặn của Người

20/05/2019 - 21:29

Triển lãm bộ ảnh Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện lời căn dặn của Người.

Triển lãm bộ ảnh Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện lời căn dặn của Người.

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2019),  50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10-5-1969 – 10-5-2019); kỷ niệm 60 năm đường Trường Sơn, Hành trình đi vào lịch sử (1959-2019), Ban Quản lý Di tích Bến Tre triển lãm bộ ảnh Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện lời căn dặn của Người tại chùa Tuyên Linh (xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam) và bộ ảnh 60 năm đường Trường Sơn, Hành trình đi vào lịch sử (1959-2019) tại di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc).

Bộ ảnh Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện lời căn dặn của Người với hơn 100 hình ảnh, tư liệu, bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thành tựu, hạn chế việc thực hiện di chúc của Người sau 50 năm.

Bản Di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ năm 1965-1969, được Người sửa chữa, bổ sung qua các năm. Nội dung Di chúc là một bản tổng kết sâu sắc, toàn diện kinh nghiệm, quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, những trải nghiệm, đường hướng phát triển tương lai của dân tộc. Đồng thời, thể hiện lẽ sống ở đời và làm người của vị lãnh tụ, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh; chứa đựng các giá trị phổ quát, bao trùm mọi mặt đời sống xã hội, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, đạo đức, quan hệ và nguyên tắc ứng xử giữa các quốc gia - dân tộc.

Bản Di chúc lịch sử là tác phẩm thể hiện một cách đậm nét phong cách tư duy, chất trí tuệ, ngôn ngữ giản dị, gần gũi với đời thường nhưng có sức lay động lòng người của Hồ Chí Minh. 50 năm thực hiện lời căn dặn của Người, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã ra sức phấn đấu và giành được nhiều thắng lợi trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, với nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức.

Bộ ảnh 60 năm đường Trường Sơn, Hành trình đi vào lịch sử (1959-2019) giới thiệu quá trình mở đường và phát triển đường Trường Sơn, con đường huyền thoại. Theo đó, 16 năm chiến đấu, mở đường (1959-1975), bằng ý chí, sự thông minh, quả cảm, vượt lên muôn vàn khó khăn gian khổ, bất chấp mọi vũ khí hủy diệt và sự tàn bạo của kẻ thù, bộ đội, thanh niên xung phong, đồng bào các dân tộc trên đường Trường Sơn đã phát huy truyền thống “Mở đường mà đi, đánh địch mà tiến” đã đào đắp hàng triệu mét khối đất đá,... làm 16.700km đường xe cơ giới, trong đó có 800km “đường kín”, 3.000km đường giao liên, 1.445km đường ống xả xăng dầu, 600km đường sông, 1.350km dây tải ba và hàng vạn km đường dây dã chiến, đã vận chuyển cho chiến trường hơn hai triệu tấn vũ khí các loại, đã đưa, đón hơn 1,5 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ vào ra chiến đấu ở các chiến trường, bắn rơi 2.415 máy bay Mỹ, tiêu diệt và bắt sống 18.700 tên địch. Bộ đội, thanh niên xung phong, đồng bào các dân tộc trên đường Trường Sơn đã chịu đựng gần 5 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học, tính trung bình mỗi mét vuông đường Trường Sơn phải  hứng chịu 5 quả bom. Hơn 20.000 cán bộ chiến sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh, gần 30.000 người bị thương,...

Triển lãm phục vụ khách tham quan từ ngày 17-5-2019.

Tin, ảnh: Trần Hoàng Huấn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN