Trồng hơn 2,6 ngàn chậu hoa trang trí cảnh quan thành phố

24/04/2019 - 21:51

Hàng ngàn chậu hoa, giỏ hoa được ươn nghịch mùa nhưng vẫn bung nở dưới nắng gắt. Ảnh: Khắc Huy

Hàng ngàn chậu hoa, giỏ hoa được ươn nghịch mùa nhưng vẫn bung nở dưới nắng gắt. Ảnh: Khắc Huy

Sau 2 tháng gieo trồng, chăm sóc, hiện Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre đang thu hoạch 2.650 chậu hoa gồm vạn thọ, dừa cạn, mồng gà đỏ.

Ông Lê Hoàng Khắc Huy - Đội trưởng Đội Dịch vụ công ích Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre cho biết: Theo kế hoạch, công ty đã ra quân hơn 1 tuần nay để trang trí các vòng xoay, dọn dẹp cảnh quan, mé nhánh hàng bần dọc bờ Nam sông Bến Tre. Từ nay đến ngày 26-4-2019, công nhân sẽ tiếp tục trang trí hoa vạn thọ, thúng dừa cạn, mồng gà trên các vòng xoay trước mặt công viên Cái Cối, vòng xoay cầu An Thuận, vòng xoay cầu Mỹ Hóa và dải phân cách trước Quảng trường TP. Bến Tre (xã Mỹ Thạnh An).

Được biết, để có những chậu hoa rực rỡ màu sắc trong thời điểm nghịch vụ, công nhân của công ty đã chăm sóc rất tỉ mẩn. Tuy nhiên, tỷ lệ hao hụt do cây chết vẫn lên tới 20%. Ngoài các chậu hoa trang trí trên đường phố, cắt tỉa cành cây phân tán trên địa bàn thành phố, điểm nhấn của quảng trường thành phố còn có góc xanh của 20 chậu kiểng, 8 chậu vạn thọ cỡ lớn.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích