Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Bình Đại sau 3 tháng hoạt động

20/02/2019 - 09:37

BDK - Thực hiện Đề án số 1951, ngày 3-8-2018 của UBND huyện Bình Đại về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan khối nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tháng 11-2018, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện (Trung tâm) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động, trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh huyện. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện thí điểm mô hình sáp nhập.

Kỹ thuật viên đang thu chương trình phát thanh trên sóng truyền thanh huyện. Ảnh: T. Hương

Kỹ thuật viên đang thu chương trình phát thanh trên sóng truyền thanh huyện. Ảnh: T. Hương

Theo quyết định thành lập, Trung tâm gồm 1 giám đốc, 3 phó giám đốc phụ trách các bộ phận chuyên môn và 15 viên chức có trình độ chuyên môn về lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và truyền thanh, đảm nhiệm công việc theo từng nhiệm vụ được giao trước đây và kiêm nhiệm thêm một số nhiệm vụ mới. Theo đó, Trung tâm hoạt động với chức năng, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp truyền thanh, văn hóa, thể thao, thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, còn có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí ở cơ sở, nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

Đến nay, sau hơn 3 tháng, Trung tâm đã cơ bản đi vào hoạt động nền nếp, ổn định về cơ cấu tổ chức và bước đầu thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban lãnh đạo Trung tâm đã xây dựng quy chế làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của viên chức gắn với sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, mọi hoạt động của đơn vị đã đi vào ổn định, viên chức đồng thuận, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mặc dù mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn, song Trung tâm đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, duy trì phát sóng 2 chương trình/ngày trên hệ thống loa truyền thanh, tham gia đầy đủ các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tính từ ngày 15-12-2018 đến ngày 15-1-2019, Trung tâm đã xây dựng được 34 chương trình thời sự địa phương, với 278 tin bài, phóng sự các loại; trong đó, có 3 chương trình đặc biệt chào mừng Tết Dương lịch 2019; thực hiện 90 tin bài cộng tác với Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi, website tỉnh, huyện; tham gia đạt giải nhì môn bóng chuyền mở rộng do huyện Châu Thành tổ chức; thay mới nội dung 9 pa-nô di động và cố định; thực hiện xử lý kỹ thuật sách mới, phục vụ bạn đọc. Đặc biệt, đã tham gia phục vụ tốt công tác truyền thanh trực tiếp kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2018 và duy trì thường xuyên chương trình “Tiếng nói từ cơ sở” theo lịch. Nội dung phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên sóng đài huyện và 20 xã, thị trấn.

Phát huy những kết quả đạt được, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí từ huyện đến cơ sở, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục củng cố bộ máy nhằm từng bước thực hiện tốt công tác tuyên truyền, văn hóa, thể thao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN