Góp ý tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Du lịch Việt Nam

03/07/2020 - 13:06

BDK.VN - Sáng 3-7-2020, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Ngọc Dung chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố về việc góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Du lịch Việt Nam (1960-2020); phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Ngọc Dung phát biểu tại cuộc họp.

Dự kiến, lễ kỷ niệm sẽ tổ chức vào ngày 9-7-2020 tại Công viên Đồng Khởi. Nội dung gồm: Lễ phát động, diễu hành với sự tham gia 150 lực lượng thuộc công ty, cơ sở du lịch và cán bộ sở, ngành, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh.

Lộ trình diễu hành từ Công viên Đồng Khởi chạy dọc trên tuyến đường Đại lộ Đồng Khởi đến Vòng xoay ngã tư Tân Thành rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp đến đường Đồng Văn Cống về trên tuyến đường Hùng Vương. Sau đó, quay trở lại tuyến đường Đại lộ Đồng Khởi đến Công viên Đồng Khởi và kết thúc.

Các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung xoay quanh: Thời gian, địa điểm treo băng rôn; lực lượng học sinh tham gia diễu hành; kinh phí cho lực lượng giữ xe; trang phục… Nhiều ý kiến góp ý để quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh trong dịp tổ chức lễ kỷ niệm. Một số công ty du lịch, đơn vị viễn thông hứa hỗ trợ về phương tiện, lực lượng diễu hành và truyền thông cho sự kiện.

Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Ngọc Dung: Tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Du lịch Việt Nam; phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” là 1 trong những hoạt động kích cầu, truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Bến Tre đến với cộng đồng.

Đồng thời, khuyến khích các đơn vị tham gia ngày lễ mặc trang phục của đơn vị mình hoặc áo dài, áo bà ba ... thể hiện được hình ảnh du lịch sinh thái miệt vườn. Đối với lực lượng học sinh, sinh viên, tỉnh đoàn sẽ mặc đồng phục do ngành VHTT-DL phát. Giao Trung tâm xúc tiến Du lịch phối hợp, cung cấp thông tin cho đơn vị truyền thông để cùng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh lan tỏa đến cộng đồng.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích