Kết thúc hội thi “Tiếng hát mùa Xuân 2019”

01/02/2019 - 07:01

Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh bảng A. Ảnh: A. Nguyệt

Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh bảng A. Ảnh: A. Nguyệt

Hội thi “Tiếng hát mùa Xuân 2019” kết thúc vào tối 31-1-2019, tại Công viên Đồng Khởi.

Kết quả, Bảng A (trẻ): giải nhất được trao cho thí sinh Trần Cao Thế (TP. Bến Tre), giải nhì trao cho Nguyễn Bảo Duy (Châu Thành), đồng giải ba trao cho Đỗ Thị Kiều Loan (TP. Bến Tre) và Nguyễn Thành Long (Mỏ Cày Bắc). Bảng B (cao tuổi): không có giải nhất, giải nhì được trao cho thí sinh Nguyễn Công Út (TP. Bến Tre), đồng giải ba: song ca Trần Quốc - Ngô Thị Hồng Thắm và Bùi Minh Quyền - Nguyễn Văn Vị (TP. Bến Tre).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải khuyến khích, giải phụ: thí sinh cao tuổi nhất, thí sinh trình bày ca khúc về mùa xuân hay nhất và giải nhóm thí sinh triển vọng.

Dịp này, Hệ thống Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh trao quà cho 19 hộ gia đình khó khăn (300 ngàn đồng tiền mặt/phần) dịp mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Hội thi “Tiếng hát mùa Xuân 2019” đã thu hút 65 thí sinh tham dự. Thí sinh vào vòng chung kết phải thi diễn 2 ca khúc có kết hợp nhóm bè, nhóm múa.

Nhận xét tổng thể về hội thi, bà Trần Thị Kiều Tôn - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Tổ chức nêu: Hội thi là một trong những hoạt động đón chào năm mới do Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức trong suốt nhiều năm qua. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu thích ca hát. Đồng thời, phát hiện nhân tố mới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN