Hướng đến nhân rộng mô hình “Bến khách và phương tiện chở khách ngang sông văn hóa, văn minh, an toàn”

09/10/2012 - 16:58

Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh vừa phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện Chợ Lách tổ chức tổng kết thực hiện mô hình điểm “Bến khách và phương tiện chở khách ngang sông văn hóa, văn minh, an toàn” ở 2 bến đò: Rạch Vong (xã Phú Phụng) và Thới Lộc (xã Sơn Định).

Qua 6 tháng triển khai, các bến đều thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký như: sử dụng phương tiện đã đăng ký, đăng kiểm; người lái phương tiện có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp, khai thác theo đúng qui định mà giấy phép mở bến cho phép; bố trí bảng nội qui, niêm yết giá đảm bảo dễ nhìn, dễ hiểu; trên phương tiện trang bị đủ áo phao, bình chữa cháy đúng qui định và có nhà chờ phà, cầu dẫn, treo khẩu hiệu, băng-rôn, áp phích tuyên truyền gắn với cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” do Ban An toàn giao thông tỉnh phát động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn hạn chế như: nhiều người không chịu mặc áo phao khi phương tiện đang hành trình làm ảnh hưởng đến các tiêu chí “văn hóa, văn minh, an toàn” của mô hình.

Nguyễn Xuân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN