Khởi động “Hành trình sức trẻ Đồng Khởi - Năm thanh niên tình nguyện 2014”

05/01/2014 - 17:33
Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bên phải) trao cờ “Hành trình sức trẻ Đồng Khởi” cho đồng chí Trần Quốc Việt - Bí thư Tỉnh đoàn.

Buổi lễ nêu trên do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức tối 3-1-2014, tại Công viên Tượng đài Đồng Khởi. Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Cựu TNXP tỉnh, Mobifone Bến Tre - đơn vị tài trợ, cùng gần 1 ngàn đại biểu đại diện cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên (TN), học sinh, sinh viên trong tỉnh tham dự.

Năm 2014 được Trung ương Đoàn chọn làm “Năm TN tình nguyện 2014”, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2014-2019, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20-10-1914 - 20-10-2014). Năm 2014 cũng là năm kỷ niệm 15 năm Chiến dịch TN tình nguyện hè của Bến Tre, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã cụ thể hóa các nội dung với chủ đề: Hành trình sức trẻ Đồng Khởi - Năm TN tình nguyện.

Phát động tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Việt - Bí thư Tỉnh Đoàn nêu: Với phương châm 14 chữ: “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, lan tỏa, hiệu quả, thiết thực”, các hoạt động của Hành trình sẽ diễn ra từ ngày 5-1 đến 25-11-2014. Đây là chuỗi hoạt động mang tính gắn kết, có sản phẩm và công trình cụ thể, được tổ chức luân phiên theo địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh theo thứ tự: Bình Đại, Ba Tri, Châu Thành, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, TP. Bến Tre, Thạnh Phú và Mỏ Cày Nam. Hành trình gồm nhiều nội dung: sưu tầm, triển lãm các kỷ vật, hình ảnh của các thế hệ chiến sĩ tình nguyện với các hoạt động tình nguyện; chủ động tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các tuyến đường TN tự quản, bảo vệ môi trường, các hoạt động hỗ trợ TN, học sinh, sinh viên trong phát triển kinh tế, nghề nghiệp, nâng cao tri thức; xây dựng tiêu chí về văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi Bến Tre; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn - Hội - Đội...

Đại diện các đơn vị huyện, Thành Đoàn tham gia ký kết thực hiện hoạt động Năm TN.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Bảo đã gửi gắm niềm tin hy vọng tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, tiếp bước truyền thống của các thế hệ đi trước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị huyện đoàn, thành đoàn đã tiến hành ký kết thực hiện các nội dung của Hành trình. Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo đã trao lá cờ “Hành trình sức trẻ Đồng Khởi” cho tuổi trẻ tỉnh nhà; lá cờ này sẽ tiếp tục được trao luân phiên cho các huyện trong thời gian diễn ra hoạt động tại các đơn vị.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN