Người trưởng ấp gần dân, sát dân

07/12/2016 - 07:03

Bà Mai đang hướng dẫn quy trình vay vốn cho hộ nghèo ở ấp.

Luôn nhiệt tình với công việc, tích cực trong công tác xã hội, sẵn sàng giúp đỡ bà con trong xóm ấp là những điều mà bà con trong ấp nhận xét về bà Đỗ Thị Mai, 62 tuổi, trưởng ấp Bình Thạnh, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam.

Những năm qua, với vai trò là trưởng ấp, bà Mai đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí làm hàng trăm cột cờ, may mới cờ Tổ quốc để treo đồng nhất trước cửa mỗi nhà vào dịp lễ, tết; gắn 14 pa-nô tuyên truyền, cổ động xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa dọc theo các trục đường chính của ấp; vận động từng hộ gia đình hiến đất để mở rộng đường; sửa chữa, nâng cấp tuyến lộ bê-tông liên tổ dài gần 3km; xây dựng 1 cầu bê-tông với kinh phí gần 130 triệu đồng giúp mọi người đi lại dễ dàng hơn; đồng thời vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường. Đến nay có khoảng 70% hộ nuôi heo trong ấp có hầm biogas.

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bà vận động bà con duy trì sinh hoạt tổ nhân dân tự quản hàng tháng, gắn với việc tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các tổ nhân dân tự quản, các đoàn thể ấp động viên các gia đình tích cực tố giác tội phạm và nhận được sự đồng tình hưởng ứng cao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà luôn gần dân, sát dân, dựa vào dân để giải quyết những vấn đề ở ấp, từ đơn giản đến phức tạp.  Bên cạnh đó, bà Mai còn phối hợp với các đoàn thể trong ấp làm tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, vận động các mạnh thường quân phát gạo cho 68 hộ nghèo, hướng dẫn các gia đình có người từ 80 tuổi trở lên làm hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội.

Bà Mai chia sẻ: “Một người cán bộ khi làm bất cứ công việc gì, yếu tố cần thiết nhất là phải gần dân, sát dân, thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của người dân thì mới nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và những gút mắc, khó khăn của họ, để từ đó kịp thời có hướng hỗ trợ và giải quyết thỏa đáng”. “Bà Mai làm việc rất nhiệt tình, năng nổ, gần gũi, bà thường xuyên đến nhà dân hỏi thăm, tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn cho các hộ thuộc diện nghèo vươn lên phát triển kinh tế” - bà Phan Thị Thu, một người dân trong ấp bộc bạch.

Trước năm 2013, tình hình an ninh trật tự ở ấp Bình Thạnh diễn biến khá phức tạp, các tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra như: đá gà, số đề, đánh bài, mâu thuẫn đánh nhau gây mất trật tự khu dân cư... Trước tình hình đó, bà đã mạnh dạn đề xuất với Công an xã để giải quyết các vụ việc trên. Nhiều tụ điểm đánh bài và đá gà ăn thua bằng tiền ở địa bàn được lực lượng công an giải tán nhanh chóng. Mặt khác, bà đã chủ trì hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, từ những xích mích trong gia đình đến tranh chấp đất đai… Dần dần, tình hình an ninh trật tự trong ấp được ổn định, bà con yên tâm lao động sản xuất. Anh Phan Minh Phong - Trưởng Công an xã Thành Thới B nhận xét: “Bà Mai là một trưởng ấp rất tận tâm với công việc, thường xuyên gần dân, được mọi người trong ấp tin tưởng và ủng hộ. Bà Mai cũng thường xuyên hỗ trợ cho công an xã giải quyết nhiều vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự tại địa bàn”.

Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, bà Mai được UBND huyện và xã tặng nhiều giấy khen. Năm qua, bà đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục năm 2014 - 2015.

Bài, ảnh: Minh Tân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN