Sẽ có phần đồng diễn trang phục áo bà ba

23/11/2016 - 06:58

Ngày 22-11-2016, Ban tổ chức cuộc thi Người đẹp xứ Dừa 2016 đã có buổi họp báo tại TP. Hồ Chí Minh để công bố rộng rãi danh sách 19 thí sinh vào vòng chung kết (tuyển 20 nhưng 1 thí sinh xin dừng tham gia) và một số nội dung xoay quanh cuộc thi. Bà Trần Thị Kiều Tôn - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đông đảo đội ngũ phóng viên các báo, đài tỉnh và TP. Hồ Chí Minh tham dự.

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 24-11 đến 3-12-2016, tại “ngôi nhà chung” Bến Tre Riverside Resort. Chung kết xếp hạng sẽ diễn ra vào đêm 3-12-2016 tại Sân vận động tỉnh với các phần thi: đồng diễn trang phục áo bà ba, áo dài, áo tắm và dạ hội; top 5 thí sinh xuất sắc sẽ bước vào phần thi ứng xử. Tổng giá trị giải thưởng tương đương (tiền mặt, hiện vật) bao gồm: Hoa khôi Người đẹp xứ Dừa 2016 là 400 triệu đồng, Á khôi 1: 300 triệu đồng, Á khôi 2: 200 triệu đồng. Ngoài ra còn có 7 giải phụ, mỗi giải tương đương 20 triệu đồng gồm: Người đẹp ảnh, Người đẹp áo dài, Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp nhân ái, Người đẹp hình thể, Người đẹp du lịch, Người đẹp có làn da đẹp nhất.

Đêm chung kết cuộc thi Người đẹp xứ Dừa 2016 dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình như: SCTV7, BTV3 và THBT.

Tại buổi họp báo, ngoài phần hỏi đáp các vấn đề liên quan về tiến trình cuộc thi các giữa các phóng viên và Ban tổ chức còn có phần giao lưu trò chuyện giữa phóng viên và các thí sinh được tuyển vào vòng chung kết. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông trong và ngoài tỉnh, đa số đều bày tỏ sự đồng tình cao với cuộc thi vì đã có bề dày 20 năm và qua 11 lần tổ chức và năm nay đã được nâng tầm quy mô theo hướng chuyên nghiệp hơn. 

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích