Tân Phú Tây: Đón nhận danh hiệu Xã Văn hóa

29/12/2009 - 14:09
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây (phải) trao bằng công nhận danh hiệu Xã Văn hóa. Ảnh: H.VŨ

Sáng 23-11-2009, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Phú Tây (Mỏ Cày Bắc) long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Xã Văn hóa.

Đến dự có Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thái Xây, ông Lê Tâm Dũng (nguyên Chánh văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Nguyễn Vũ Thanh, đại diện các sở, ban, ngành trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo nhân dân trong xã.

Sau 10 năm xây dựng ấp văn hóa, 2 năm quyết tâm lên xã văn hóa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Tân Phú Tây luôn phát triển theo hướng bền vững. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 13 triệu đồng/năm. Hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo ngày càng giảm. An ninh trật tự luôn ổn định, tình làng nghĩa xóm ngày càng được phát huy và nhân rộng.

Toàn xã có 6/6 ấp văn hóa, 1.781 hộ được cấp bằng gia đình văn hóa, 3/3 trường học, 4/4 cơ sở thờ tự và 2/2 cơ quan đạt danh hiệu văn hóa. Đường sá, cảnh quan môi trường luôn sạch đẹp, nhờ sự đồng thuận cao ở từng hộ dân.

Dịp này, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 100 triệu đồng, UBND thành phố Hồ Chí Minh tặng 20 triệu đồng cho xã Tân Phú Tây để hỗ trợ cho việc phát triển xã văn hóa. Cũng tại buổi lễ: UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể, 5 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể; Sở VH-TT-DL tặng giấy khen cho 40 gia đình văn hóa tiêu biểu; UBND huyện tặng giấy khen cho 35 tập thể, 50 cá nhân; UBND xã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 21 cá nhân.

HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN