Tổ chức Lễ nghinh Ông truyền thống hàng năm

11/08/2009 - 08:51
Lễ hội nghinh Ông diễn ra từ 16 đến 17-6 âl hàng năm là một nét văn hóa tín ngưỡng của người dân vùng biển huyện Bình Đại. Ảnh: T.Lập

Từ ngày 5 đến 7 -8 (15,16, 17-6âl), Lễ hội nghinh Ông năm 2009 diễn ra với các hoạt động chính như giao lưu đàn ca tài tử, các trò chơi dân gian…Đại lễ nghinh Ông chính thức diễn ra vào ngày 6-8. Điểm xuất phát Lễ nghinh Ông tại cảng cá Bình Thắng (Bình Đại), có sự tham dự của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh.

Ngay từ 6 giờ sáng ngày 6-8, hàng chục tàu cá đã tập hợp đông đủ tại cảng cá để xuất phát, chiếc tàu chở sắc thần Ông đi đầu (Nam Hải Đại Tướng quân), với các nghi lễ cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa để ngư dân làm ăn có hiệu quả, lễ xin keo để nghinh Ông về với lăng…

 

Lễ hội diễn ra trong lúc ngư dân đang vào mùa khai thác thuận lợi, nên số lượng tàu cá tham gia lễ hội không nhiều như mọi năm.

Kim Hằng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN