Truy tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian Việt Nam cho nghệ nhân Mười Út và Ba Móng

21/05/2013 - 16:30

Đây là hai nghệ nhân (đã mất) đầu tiên của tỉnh Bến Tre được Phân hội Sân khấu đề nghị và Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre, Hội Di sản Văn hóa tỉnh Bến Tre đồng làm tờ trình về Trung ương đề nghị Hội Văn nghệ dân gian (VNDG) Việt Nam ra quyết định truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian Việt Nam”.

Ngày 17-5-2013, Hội VHNT Nguyễn Đình Chiểu phối hợp với Chi hội VNDG Bến Tre đã long trọng tổ chức buổi lễ truy tặng nói trên. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Chương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Ngọc Tam - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà thơ Kim Ba - Chủ tịch Hội VHNT Nguyễn Đình Chiểu, đồng chí Nguyễn Quang Trị - Chủ tịch Hội VNDG Việt Nam tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa tỉnh Bến Tre cùng đông đảo giới văn nghệ sĩ và gia đình của nghệ nhân Mười Út và Ba Móng.

Nghệ nhân nhạc sĩ Mười Út tên thật là Nguyễn Văn Giỏi (1915-1995), quê quán: xã Tân Thành Bình (Mỏ Cày Bắc). Nghệ nhân nhạc sĩ Ba Móng tên thật là Nguyễn Văn Biểu (1913-1986), quê quán: xã Hữu Định (Châu Thành). Hai nghệ nhân đã có nhiều cống hiến trong lĩnh vực tài tử, cải lương và nhạc lễ (thời tại thế). Các ông không chỉ sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ mà đã truyền dạy cho nhiều thế hệ học trò, nhiều người trong số đó đã thành đạt trong các lĩnh vực nghệ thuật vừa nêu.

Song song với danh hiệu “Nghệ nhân dân gian Việt Nam”, nghệ nhân Mười Út và Ba Móng còn được tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VNDG Việt Nam.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN