Nỗ lực giữ gìn di sản văn hóa

15/03/2010 - 08:23
Các hội viên và cảm tình viên Chi hội Văn nghệ dân gian tỉnh Bến Tre. Ảnh: A.NG

Ngày 11-3-2010, Chi hội Văn nghệ dân gian tỉnh Bến Tre (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Ngọc Tam đến dự.

Nhiệm kỳ qua, Chi hội Văn nghệ dân gian đã sưu tầm, biên soạn và xuất bản 5 ấn phẩm: “Làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng - bánh phồng Sơn Đốc”, “Các hình thức diễn xướng dân gian tỉnh Bến Tre”, “Đình làng Bến Tre - các giá trị văn hóa”, “Dừa trong văn hóa ẩm thực Bến Tre”, “Nghề đan lát tỉnh Bến Tre”. Ngoài ra, Chi hội xuất bản các tập sách: “Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bến Tre”, “Các trò chơi vận động dân gian tỉnh Bến Tre”; tham mưu cho Sở VH-TT&DL, đề xuất với UBND tỉnh ban hành nội dung hướng dẫn các địa phương tổ chức các lễ hội như: Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội truyền thống văn hóa của tỉnh (1-7), Giỗ hội Cầu Hòa, lễ giỗ nữ tướng Nguyễn Thị Định… theo nghi thức cổ truyền, góp phần bảo tồn các giá trị di sản văn hóa truyền thống địa phương.
Một số nội dung trọng tâm được Chi hội hướng đến trong nhiệm kỳ mới như: Củng cố tổ chức Chi hội; tiếp tục kiểm kê di sản văn hóa dân gian; lập danh sách nghệ nhân dân gian và hoàn thành thủ tục đề nghị Trung ương Hội xét công nhận nghệ nhân dân gian; phấn đấu mỗi năm xuất bản một sản phẩm về văn hóa dân gian;  phát triển thêm hội viên mới.
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới: ông Nguyễn Quang Trị (nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL) tái đắc cử chức danh Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian tỉnh Bến Tre và là đại biểu tham dự đại hội cấp trên.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN