Ông Lư Văn Hội nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam”

19/09/2018 - 14:19

Nhà Nghiên cứu Trương Thanh Hùng (thứ 2 từ phải) trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam và Bằng khen của Hội cho nhà Nghiên cứu Lư Văn Hội. Ảnh: Khắc Kỳ

Nhà Nghiên cứu Trương Thanh Hùng (thứ 2 từ phải) trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam và Bằng khen của Hội cho nhà Nghiên cứu Lư Văn Hội. Ảnh: Khắc Kỳ

Ngày 18-9-2018, tại nhà riêng của nhà Nghiên cứu văn hóa dân gian (VHDG) Lư Văn Hội, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôn, thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, nhà Nghiên cứu Trương Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã công bố Quyết định số 47/QĐKT-VNDG của Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam về việc trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam” và Bằng khen của Hội cho nhà Nghiên cứu VHDG Lư Văn Hội, Chi hội Văn nghệ dân gian tỉnh Bến Tre vì đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp sưu tầm, nghiên cứu văn nghệ dân gian ở Bến Tre.

Tham dự lễ trao Kỷ niệm chương và Bằng khen của, có Nhà thơ Kim Ba - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian tỉnh Nguyễn Quang Trị, hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tại Bến Tre.

Nhà Nghiên cứu VHDG Lư Văn Hội, bút danh: Lư Hội, Xuân Lư, Lư Xuân Chí, Phan Xuân Lư, Phan Hiền, Phan Hòa. Ông sinh năm 1956, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Hiện ông là Phó chủ tịch Thường trực Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, hội viên hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu, hội viên Hội VHDG Việt Nam. Xuất thân từ một giáo viên ở cơ sở, ông sớm bén duyên nghiên cứu văn hóa dân gian. Khi chuyển về tỉnh làm cán bộ chuyên trách công tác nghiên cứu văn hóa phi vật thể, nhà nghiên cứu Lư Văn Hội đã có điều kiện phát huy sở trường nghiên cứu VHDG. Hiện ông được xem là nhà sưu khảo lập kỷ lục về số lượng tác phẩm nghiên cứu VHDG Bến Tre.

Từ năm 1998 đến nay, nhà nghiên cứu VHDG Lư Văn Hội đã công bố 22 công trình sưu khảo VHDG (cả viết chung và riêng); trong số đó có 10 tác phẩm đạt giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam liên tục từ 2005-2016, 1 tác phẩm đạt giải thưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) năm 2005.

Không chỉ  nghiên cứu, sưu khảo VHDG, ông còn là tác giả và đạo diễn, phục dựng các bộ phim về bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Bến Tre thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ VHTTDL với các công trình như: Hát sắc bùa Phú Lễ; Tang lễ người già tỉnh Bến Tre; Lễ hội Đu bầu và các trò chơi dân gian ở huyện Giồng Trôm; Gìn giữ cho muôn đời sau các làn điệu dân ca Bến Tre...

Đặc biệt, từ năm 2005 một số công trình của ông đã góp phần đưa VHDG vào nhà trường như: Lễ hội Đu bầu  (Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Sư  phạm TP. Hồ Chí Minh) Di sản văn hoá Bến Tre (Tài liệu giảng dạy của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre) phục vụ phong trào thi đua xây dựg trường học thân thiện, học sinh tích cực); đáng kể nhất là công trình Diễn xướng sắc bùa Phú Lễ đã góp phẩn bổ sung cứ liệu đáp ứng yêu cầu xây dựng hồ sơ đưa Hát sắc bùa Phú Lễ trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia thứ 2 của Bến Tre.

Phát biểu tại lễ, nhà Nghiên cứu VHDG Lư Văn Hội, người thứ 2 tại Bến Tre được tôn vinh “Vì sự nghiệpVăn nghệ dân gian Việt Nam” đã bày tỏ xúc động và lòng biết ơn chân thành đến Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã ghi nhận và tôn vinh hoạt động nghiên cứu, sưu tầm VHDG của ông trong gần 50 năm qua và hứa dù tuổi cao, sức yếu do bệnh tật vẫn sẽ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, sưu tầm và phổ biến VHDG trong cộng đồng, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị của VHDG Bến Tre.

Khắc Kỳ 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN