Sôi nổi ngày thơ Việt Nam tại Bến Tre

03/03/2018 - 20:32

BDK.VN - Ngày Thơ Việt Nam tại Bến Tre do Hội Văn học - Nghệ thuật (VH-NT) Nguyễn Đình Chiểu tổ chức đã diễn ra sôi nổi ngày 2-3-2018 (nhằm ngày rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại Đình Phú Tự, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, bên cội mai trên 300 tuổi - cây di sản Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức. Ảnh: A. Nguyệt

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức. Ảnh: A. Nguyệt

Đến dự có ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, ông Cao Văn Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Thương - Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre cùng đông đảo văn nghệ sĩ và người dân đã đến xem, vui hội.

Phát biểu tại Ngày Thơ Việt Nam, ông Hồ Văn Cam (Nhà thơ Kim Ba) - Chủ tịch Hội VH-NT Nguyễn Đình Chiểu, Trưởng Ban Tổ chức đã nêu: Bến Tre là một tỉnh giàu truyền thống yêu nước và đã dùng thơ ca để đánh giặc, động viên kêu gọi nhân dân đánh giặc như tấm gương bất khuất của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ kiên định Phan Văn Trị, nhà thơ - liệt sĩ - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Anh Xuân… Chúng ta hiểu những người làm công tác VH-NT nói chung, những người sáng tạo thơ ca và cả công chúng yêu văn chương, nghệ thuật nói riêng luôn hành tiến cùng nhân dân trên quê hương Đồng Khởi, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trên nền tảng đó, không ngừng sáng tạo nên những giá trị tinh thần mới cao cả, sáng đẹp để phục vụ xã hội. Với khí thế năm 2018 được Tỉnh ủy xác định là năm “tăng tốc”, Ban Tổ chức Ngày Thơ Việt Nam tại Bến Tre năm Mậu Tuất 2018 quyết định lấy chủ đề trọng tâm là “Mùa xuân khởi nghiệp”.

Ngày Thơ diễn ra nhiều hoạt động như: Giao lưu giữa các câu lạc bộ thơ văn các huyện, thành phố trong tỉnh; Hội thi thơ tại chỗ; trưng bày, giới thiệu một số tác phẩm VH-NT tỉnh Bến Tre, hoạt động viết thư pháp.

 Đông đảo người dân đến xem viết thư pháp. Ảnh: A. Nguyệt

Đông đảo người dân đến xem viết thư pháp. Ảnh: A. Nguyệt

Điểm nhấn là chương trình kỷ niệm Ngày Thơ Việt Nam diễn ra tối cùng ngày. Ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy đã thực hiện nghi thức nổi trống chầu khai hội thơ. Trong đêm thơ, các diễn viên đã diễn ngâm bài thơ Nguyên Tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt, một số bài thơ tiêu biểu của các hội viên. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy - nhà thơ Võ Thành Hạo - Hội viên Hội VH-NT Nguyễn Đình Chiểu cũng đã đóng góp vào chương trình một bài thơ chủ đề về tình yêu quê hương (do diễn viên diễn ngâm).

Ánh Nguyệt

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết
Từ khóa ngày thơBến Tre

BÌNH LUẬN