Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam làm việc tại Bến Tre

10/11/2009 - 14:12
Ông Koo Bum Moo (áo đen) cùng Viện KH&CN Việt Nam làm việc với Sở KH&CN Bến Tre.

Vừa qua, đoàn công tác của Viện Khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam do Tiến sĩ Phạm Văn Quý-PCT Viện làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Sở KH&CN Bến Tre. Cùng đi với đoàn có TS. Koo Bum Moo-Trưởng Văn phòng đại diện Viện Công nghệ công nghiệp Hàn Quốc tại TP.HCM. Ông Trương Minh Nhựt-Giám đốc Sở KH&CN tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, đoàn được nghe ông Nguyễn Văn Vưng-Trưởng phòng Quản lý khoa học (Sở KH&CN) nêu lên một số hiện trạng về kinh tế-xã hội ở Bến Tre và hướng phát triển khoa học công nghệ trong thời gian tới. Sở cũng đưa ra kế hoạch hợp tác KHCN năm 2010 với nhiều đề tài, dự án, trong đó kế hoạch về đề tài, dự án: “Xây dựng phương pháp luận trong đánh giá hiệu quả khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế-xã hội” và “Tăng cường năng lực của Trung tâm ứng dụng KHCN trong bảo vệ môi trường nước” được ông Koo Bum Moo và đoàn của Viện KH&CN quan tâm nhiều nhất và yêu cầu Sở KH&CN làm đề cương, diễn giải cụ thể hơn, dịch sang tiếng Anh để đoàn gởi sang Hàn Quốc xem xét trong thời gian tới. Các đề tài, dự án còn lại sẽ được Viện KH&CN Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng khác xem xét.

Thu An

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích