Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh: Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

06/04/2018 - 07:41

BDK - Theo ông Hồ Hoàng Hải - Phó chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, hội luôn công khai minh bạch số tiền tài trợ, hiệu quả sử dụng, nhờ vậy uy tín của hội ngày càng gia tăng.

Ông Huỳnh Văn Cam - Chủ tịch Hội đến thăm hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở huyện Giồng Trôm.  Ảnh: Ánh Nguyệt

Ông Huỳnh Văn Cam - Chủ tịch Hội đến thăm hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở huyện Giồng Trôm.  Ảnh: Ánh Nguyệt

Từ ngày thành lập đến nay, hội đã vận động thông qua 9 chương trình với số tiền 539,384 tỷ đồng. Riêng năm 2017, hội vận động 79,971 tỷ đồng, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trong tỉnh.

Từ năm 2003 đến cuối năm 2017, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội) đã vận động và tổ chức phẫu thuật tim miễn phí cho 981 người nghèo; phẫu thuật mắt miễn phí 22.850 lượt người; cấp 3.895 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; 1.338 nhà Mái ấm trái tim, nhà tình thương; khám bệnh miễn phí 418.769 lượt người; cấp 23.424 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; gắn 1.297 chân giả cho người khuyết tật; phát gần 2 triệu suất ăn cho người nghèo tại các bệnh viện tỉnh và huyện. Ngoài ra, hội còn tổ chức trao thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, làm cầu, đường nông thôn, hỗ trợ áo quan cho người nghèo qua đời. Đặc biệt, vận động xây dựng trao tặng 1.733 ống hồ chứa nước ngọt cho người nghèo trong 2 năm 2016 - 2017.

Năm 2017, hội đã thực hiện các chương trình nổi bật như: phẫu thuật tim miễn phí cho 83 bệnh nhân nghèo (có 42 trẻ em) tổng số tiền được tài trợ 7,778 tỷ đồng. Tỉnh hội cùng với đoàn y, bác sĩ về địa phương khám sàng lọc bệnh cho bệnh nhân nghèo. Phẫu thuật mắt miễn phí cho 1.077 người nghèo với tổng số tiền vận động 6,474 tỷ đồng, đạt 134% so với chỉ tiêu. Cấp 3.938 suất học bổng Nhân Thiện giúp trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi có nguy cơ bỏ học trở lại lớp, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền 5,262 tỷ đồng. Riêng từ năm 2014, hội chủ trương cho sinh viên vay vốn với lãi suất 0% cho đến khi tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định sẽ hoàn lại nhằm giúp quỹ hội ổn định lâu dài. Tính đến nay đã có 43 sinh viên hợp đồng với hội.

Nổi bật trong năm 2017, các cấp hội đã vận động trao học bổng cho học sinh các cấp đạt gần 400% chỉ tiêu. Chương trình nhà ở cho người nghèo, cả hệ thống vận động xây 157 nhà, trong đó có 23 nhà tình nghĩa, sửa 8 nhà nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (đạt 157% kế hoạch); giúp ngặt cho 454 trường hợp; vận động cấp 4.803 thẻ bảo hiểm y tế; tặng 264 xe lăn (có 4 xe lắc) cho người khuyết tật… Tổng số tiền trên 8,2 tỷ đồng. Đặc biệt, Ban vận động bếp ăn từ thiện 9 bệnh viện trong tỉnh đã cấp 468.968 suất, thành tiền trên 6,16 tỷ đồng. Thông qua liên kết với các bệnh viện TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là liên kết với Trường Đại học Mercer - Hoa Kỳ đã khám, chữa bệnh và cấp thuốc 11.986 người và gắn chân giả cho 285 người, tổng số tiền 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo yêu cầu của nhà tài trợ, Hội đã phối hợp, hỗ trợ xây dựng 63 cây cầu, 23 con đường, lộ nông thôn, thành tiền 5,285 tỷ đồng. Toàn hệ thống đã vận động 1.238 ống hồ chứa nước ngọt (trong đó có 255 bồn nhựa) tổng thành tiền 2,564 tỷ đồng, riêng Tỉnh hội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Đại thông qua vận động tổ chức Hội từ thiện Thánh Hữu Ngày Sau (LDSC) cấp 1.048 ống hồ (có 255 bồn nhựa) số tiền 2,368 tỷ đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, hệ thống hội vận động 53.902 suất quà và 71 tấn gạo, thành tiền 16,6 tỷ đồng, góp phần chia sẻ khó khăn với người nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Phó chủ tịch hội Hồ Hoàng Hải cho biết: Các chi hội tại huyện, thành phố luôn tham mưu tốt cho UBND huyện, thành phố trong việc vận động, tổ chức, tiếp xúc tạo niềm tin ở nhà tài trợ. Ban Chấp hành hội các cấp luôn xem việc giúp đỡ hộ nghèo vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui khi hộ nghèo nào qua giúp đỡ của hội thoát nghèo hoặc học thành tài ra trường có việc làm ổn định, hoặc giảm bệnh tật tiếp tục lao động tăng thu nhập cho gia đình, ổn định cuộc sống. Năm 2016, hội được UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm 2017 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc vì có thành tích là điển hình thi đua.

Văn Tới

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN