Hội Chữ thập đỏ với nhiều hoạt động an sinh xã hội

19/10/2018 - 11:10

Ngày 18-10-2018, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm phối hợp với UBND xã Hưng Phong tổ chức bàn giao căn nhà tình thương cho ông Nguyễn Văn Trưởng, 67 tuổi, ở ấp 1, xã Hưng Phong, là hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở.

Căn nhà được xây dựng kiên cố, dài 9,5m, rộng 5,2m, kinh phí xây dựng 58 triệu đồng, do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động từ nhiều nguồn tài trợ.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND xã Hưng Phong đã trao 2 phần quà cho gia đình.

* Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm cùng UBND xã Bình Hòa vừa phối hợp với ông Trần Ngọc Tiến - mạnh thường quân ở TP. Hồ Chí Minh vận động đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương,  Quận 5 TP. Hồ Chính Minh tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho 500 người dân nghèo và gia đình chính sách ở xã Bình Hòa.

Đoàn đã tiếp nhận người bệnh khám tổng quát như: Đo huyết áp, đo điện tim, trị các bệnh thông thường như đau nhứt, cảm cúm, tiêu hóa, siêu âm, khám phụ khoa cho chị em phụ nữ.

Đối với các bệnh nặng, đoàn tư vấn bệnh nhân và chuyển lên tuyến trên để điều trị.

Tổng kinh phí khám bệnh và cấp thuốc miễn phí 125 triệu đồng.

Dịp này, Bệnh viện Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh đã tặng 11 suất học bổng “Tiếp bước đến trường”, trị giá 500 ngàn đồng/suất cho trẻ em nghèo của xã.

* Trước đó, Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm phối hợp với UBND xã Lương Phú tổ chức khánh thành cầu Tổ nhân dân tự quản số 6, ấp Long Nội.

Cầu Tổ nhân dân tự quản số 6, ấp Long Nội, dài 13m, rộng 2,3m. Kinh phí xây dựng 31,48 triệu đồng do Công ty Thiên Ân Dược Cầu Bà Mai tài trợ  11 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân trong tổ đóng góp xây dựng .

Ngọc Mười

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN