Họp rút kinh nghiệm tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ

08/08/2019 - 21:21

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì cuộc họp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì cuộc họp.

Ngày 8-8-2019, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ và lễ công bố xã, vùng an toàn khu.

Theo đánh giá, việc tổ chức ngày 27-7 trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào bài bản, thu hút sự quan tâm của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội chăm lo cho gia đình chính sách, người có công. Từ nguồn ngân sách nhà nước và vận động xã hội hóa, toàn tỉnh đã trao tặng hơn 61 ngàn phần quà đến gia đình chính sách, tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng.

Đại diện huyện Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành báo cáo việc tổ chức thực hiện lễ công bố 11 xã an toàn khu, 1 vùng an toàn khu. Sở Nội vụ cho biết, sở giao cho địa phương tổ chức lễ công bố và sở đã có hướng dẫn chương trình buổi lễ, hiện chưa có chế độ, chính sách cụ thể cho các xã, vùng an toàn khu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nội vụ đánh giá, hoàn chỉnh kết quả báo cáo kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ và tổ chức lễ công bố xã an toàn khu; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có hướng dẫn cụ thể về kế hoạch và chương trình tổ chức lễ kỷ niệm 27-7 thống nhất trong toàn tỉnh thời gian tới.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN