Thạnh Phú gặp gỡ, đối thoại người có công xã Mỹ An

02/07/2019 - 07:09

Thân nhân người có công nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Thân nhân người có công nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Chiều 1-7-2019, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tổ chức gặp gỡ, đối thoại với hơn 50 người có công và thân nhân người có công tại xã Mỹ An.

Đây là xã được huyện chọn làm điểm, sau đó tất cả các xã, thị trấn còn lại tiếp tục tổ chức gặp gỡ, đối thoại người có công trên địa bàn. 

Theo báo cáo, toàn xã Mỹ An có 43 mẹ Việt Nam anh hùng (hiện 3 mẹ còn sống), 303 liệt sĩ, 81 thương binh, 9 bệnh binh, 14 tù đày, 24 cán bộ hưu trí và nhiền diện chính sách được Đảng, Nhà nước và nhân dân thật sự quan tâm, chăm sóc. 

Mỹ An là một trong những địa phương giải quyết tốt chính sách đối với người có công với cách mạng. Tuy nhiên, xã vẫn còn một số tồn tại cần được xem xét giải quyết đối với những trường hợp tham gia cách mạng hai thời kỳ nhưng không còn giấy tờ gốc. Hồ sơ tù đày trong thực tế vẫn còn một số trường hợp thiếu căn cứ xác định đối tượng hoạt động, hoặc điều kiện, tiêu chuẩn không đảm bảo, chưa phù hợp với quy định, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện chế độ;...

Tại buổi đối thoại, người có công với cách mạng và thân nhân nêu lên 11 ý kiến, liên quan các vấn đề như: hỗ trợ nhà ở cho người có công; có trường hợp thân nhân được hưởng chế độ liệt sĩ nhưng chưa có bằng Tổ quốc ghi công; hồ sơ, chế độ thờ cúng liệt sĩ; thời gian cấp lại bằng Tổ quốc ghi công; chế độ đối với vợ liệt sĩ nhưng đã tái giá;…

Tiếp nhận ý kiến của người có công và thân nhân người có công, lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các ngành liên quan trả lời trực tiếp tại buổi đối thoại. Đồng thời, hướng dẫn và giải thích chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với chế độ ưu đãi người có công.​

Phát biểu kết luận buổi gặp gỡ, đối thoại với người có công xã Mỹ An, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạnh Phú Nguyễn Ngọc Thơ đã chia sẻ những thắc mắc, trăn trở của các đối tượng chính sách về một số chế độ hiện hành, xem đây là những ý kiến quý báu để các ngành chức năng  kiến nghị lên cấp trên nhằm sửa đổi, bổ sung các văn bản cho phù hợp, mong tiếp tục nhận được góp ý của người dân về công tác chính sách người có công trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN