TP. Bến Tre bàn giao 10 nhà tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo

07/10/2018 - 20:14

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng và Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Cao Thành Hiếu trao quyết định bàn giao nhà cho các hộ gia đình. Ảnh: Phương Thảo

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng và Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Cao Thành Hiếu trao quyết định bàn giao nhà cho các hộ gia đình. Ảnh: Phương Thảo

UBND TP. Bến Tre vừa tổ chức lễ bàn giao 10 nhà tình thương cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố. Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng, Chủ tịch UBND thành phố Cao Thành Hiếu dự.

Theo đó, Phường 8 trao 2 căn; phường Phú Khương: 1 căn; xã Phú Hưng: 3 căn; xã Sơn Đông: 1 căn và xã Mỹ Thành: 3 căn. Các nhà được xây dựng có diện tích trung bình 40m2, kết cấu móng, khung, cột bê-tông cốt thép, mái tole, nền xi-măng hoặc lót gạch. Tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng, do Nhóm Thiện nguyện TP. Hồ Chí Minh vận động hỗ trợ.

Thời gian qua, TP. Bến Tre luôn quan tâm đến công tác chăm lo chính sách, chế độ cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Bằng nguồn quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo và nguồn vận động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, bình quân mỗi năm TP. Bến Tre hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng.

* Liên đoàn Lao động TP. Bến Tre phối hợp với UBND Phường 6 vừa bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho công đoàn viên Lê Thành Ân, ngụ khu phố Bình Thắng. Nhà được xây dựng với diện tích 50m2, mái tole, nền gạch, vách tường. Kinh phí xây dựng 45,2 triệu đồng; trong đó, quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào.

Ph.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN