Trao học bổng Vừ A Dính và “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tại huyện Thạnh Phú

31/08/2019 - 15:40

BDK.VN - Sáng 31-8-2019, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức lễ trao học bổng Vừ A Dính và “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” năm học 2019-2020 cho con em ngư dân vùng tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam đường Hồ Chí Minh trên biển, huyện Thạnh Phú.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Nguyễn Trúc Sơn trao học bổng cho học sinh.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Nguyễn Trúc Sơn trao học bổng cho học sinh.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Hội Truyền thống Cựu Chiến binh Đoàn tàu không số TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Nguyễn Trúc Sơn đến dự.

Có 90 học sinh khó khăn là con em của Cựu chiến binh Đoàn tàu không số huyện Thạnh Phú thuộc các trường: THCS An Điền, THCS Trần Thị Tiết, THCS Thạnh Phong, THCS Thạnh Hải, THPT Lương Thế Vinh và THPT Trần Trường Sinh được nhận học bổng. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, do Hội Truyền thống Cựu Chiến binh Đoàn tàu không số TP. Hồ Chí Minh vận động Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu” tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” khẳng định: Quỹ sẽ tiếp tục vận động thêm nhiều nguồn tài trợ từ nhà hảo tâm để tặng học bổng cho học sinh khó khăn vùng biển, giúp ngư dân an tâm bám biển đánh bắt hải sản và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, tạo động lực, niềm tin để các em học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập, sống có lý tưởng và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Tới đây, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” sẽ hỗ trợ 3 học sinh theo dự án “Chắp cánh ước mơ”, mỗi suất 6 triệu đồng/năm và 1 suất học bổng theo dự án “Ươm mầm tương lai”, mỗi năm đầu tư 80 triệu đồng cho học sinh nghèo, vượt khó của huyện. Đây là các dự án đầu tư chiều sâu của Quỹ học bổng.

 Phó chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú Nguyễn Ngọc Tân cho rằng, những phần học bổng là món quà ý nghĩa về vật chất và tinh thần đối với từng học sinh vào đầu năm học mới, giúp các em giảm bớt khó khăn, an tậm học tập. Qua đó, tạo niềm tin, động lực để các em phấn đấu vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống. 

Được biết, toàn huyện Thạnh Phú có 59 trường học từ cấp mầm non, mẫu giáo đến THPT. Bước vào đầu năm học 2019-2020, có hơn 2.500 học sinh nghèo, khó khăn cần sự giúp đỡ về vật chất để đến trường, nhất là học sinh tại 9 xã khó khăn vùng bãi ngang, ven biển.

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN