Trên 113 tỷ đồng cho công tác thiện nguyện

08/02/2020 - 16:01

BDK.VN - Ngày 8-2-2020, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức phát biểu tại hội nghị.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức phát biểu tại hội nghị.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Đảnh, đại diện các sở liên quan, các tổ chức xã hội tham dự.

Qua 2019, hội đã thực hiện 50 ca phẫu thuật tim (12 ca trẻ em), 1.764 ca phẫu thuật mắt cho người nghèo, khám bệnh, cấp thuốc cho trên 13 ngàn lượt người.

Các hoạt động thiện nguyện như: lắp đặt chân tay giả cho người khuyết tật, chăm lo cho học sinh nghèo, hỗ trợ người bệnh, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách; dạy nghề cho người khuyết tật và các hoạt động trợ giúp khác theo yêu cầu của nhà tài trợ... với tổng kinh phí 113,3 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm 2018.

Đặc biệt, kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17-1-1960 - 17-1-2020), hệ thống hội đã triển khai thực hiện 77 nhà tình nghĩa, tình thương, 27,5 ngàn kg gạo, 6.668 thẻ bảo hiểm y tế, trên 25 ngàn suất quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo. Tổng giá trị trên 17,4 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của hệ thống hội trong năm qua.

Ông cũng lưu ý trong năm 2020, hội cần quan tâm  hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trước những quy định mới và tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội. “Làm tốt công tác an sinh xã hội là một trong các điều kiện góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà”, ông Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN