Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết gia đình chính sách

08/02/2018 - 08:49

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng thăm, chúc Tết gia đình chính sách.

Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, đoàn công tác của UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho 15 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn 3 xã Mỹ Hòa, Tân Xuân, Phước Tuy (Ba Tri).

Tại mỗi nơi đến, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân của gia đình liệt sĩ. Đồng thời quan tâm, chia sẻ về điều kiện kinh tế, nhà ở của các thân nhân liệt sĩ, mong muốn các gia đình tiếp nối truyền thống và tích cực ủng hộ mọi phong trào của địa phương.

Trước khi thăm tặng quà Tết, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ xã Mỹ Hòa.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho anh em công nhân đang thi công tại công trình Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp Cảng cá Ba Tri, Đồn Biên phòng Hàm Luông, Hải đội Biên phòng 2, Đại đội Huấn luyện C19.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Hàm Luông.

Tham gia cùng đoàn có ông Lê Văn Gặp - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Ủy, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh, Công ty Điện lực và Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh.

Tại công trình Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp Cảng cá Ba Tri, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc sức khỏe anh em công nhân; mong muốn các công nhân tham gia thi công công trình an toàn và đạt chất lượng cao nhất.

“Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy và tạo diện mạo mới cho kinh tế huyện nói chung và thị trấn Ba Tri nói riêng. Kết nối với Quốc lộ 57C đang thi công sẽ thu hút dân cư làm nên thị trấn sầm quất trong tương lai” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Tại Đồn biên phòng Hàm Luông, Chủ tịch gửi lời chúc sức khỏe, mừng năm mới an khang thịnh vượng đến các chiến sĩ ở Đồn biên phòng Hàm Luông, Hải đội Biên phòng 2, Đại đội Huấn luyện C19.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao ba đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong nhiều năm liền. Đồng thời, mong muốn các chiến sĩ phát huy thành tích, chiến công những năm qua để tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch 2018 và xúc tiến kế hoạch chung của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; kiểm soát các phương tiện đánh bắt trên biển; tăng cường quản lý đảm bảo công tác an ninh,  quốc phòng, đặc biệt trên biên giới biển.

Tin ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN