Gây thương tích chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

19/04/2010 - 07:46

Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 16-4-2010, TAND TP.Bến Tre đã tuyên phạt Trần Văn Cường (SN 1988), ngụ ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre 2 năm 6 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích và ghi nhận bị cáo đã bồi thường chi phí điều trị thương tích cho bị hại Nguyễn Hồng Tân 5,3 triệu đồng. Cường đã từng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 17-1-2009.

Khoảng 20 giờ ngày 5-10-2009, sau khi uống rượu cùng với Trần Hoàng Huy, Phan Thanh Huy (Dão), Đặng Văn Thành và Loan ở quán lẩu mắm (xã Phú Hưng, TP. Bến Tre), Cường điều khiển xe mô-tô biển số 71S8-7171 mượn của Trần Hoàng Huy, đã va quẹt với xe đạp của chị Trần Thị Hồng Yến chở con đang qua đường Nguyễn Đình Chiểu, đoạn trước cổng chùa Vạn Quốc  (ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng) làm con chị Yến bị chấn thương nhẹ vùng đầu. Anh Nguyễn Hồng Tân (SN 1970) ở gần đó yêu cầu Cường giữ y hiện trường và chở mẹ con chị Yến đi bệnh viện thì giữa Cường và anh Tân xảy ra cự cãi. Cường dùng nón bảo hiểm đánh trúng vào đầu anh Tân, bị anh Tân rượt đánh lại nên Cường chạy vào cơ sở thạch dừa Tám Vinh. Tại đây, Cường đã lấy một con dao Thái Lan (dài khoảng 34 cm) của cơ sở thạch dừa, chạy lại nơi xảy ra tai nạn, xông vào chém anh Tân (đang lúc cúi tìm dép) một nhát trúng vào trán và hai nhát trúng vào tay trái gây thương tích (tỷ lệ thương tật 13%), rồi bỏ chạy. Đến ngày 9-10-2009, Cường ra đầu thú.

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN