Độ mặn trên các sông chính có xu hướng giảm dần

02/04/2020 - 20:13

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trên các sông chính qua địa bàn tỉnh, nguồn nước tiếp tục được cải thiện trong giai đoạn từ ngày 31-3 đến 7-4-2020. Tuy nhiên, nước ngọt chỉ xuất hiện trên sông Cổ Chiên, độ mặn nhỏ hơn hoặc bằng 0,5%o, từ Khánh Thạnh Tân về thượng lưu, cách cửa sông từ 50km trở lên. Từ xã Thành Thới A tới Vàm Thom (cách cửa sông 40 - 49km) xuất hiện nước ngọt lúc triều thấp. Độ mặn trên sông Cửa Đại và sông Hàm Luông dự báo có xu hướng giảm hơn trước nhưng vẫn chưa có nước ngọt. Độ mặn cao nhất trên sông Cửa Đại, Hàm Luông, kênh Giao Hòa - An Hóa xuất hiện vào các ngày từ 3 đến 7-4-2020.

Từ nay đến ngày 7-4-2020, độ mặn 4%o trên sông Cửa Đại dự báo tiếp tục bao phủ toàn huyện Châu Thành, trên sông Hàm Luông thì đến địa bàn xã Vĩnh Bình, Phú Phụng (huyện Chợ Lách), cách cửa sông từ 78 - 85km, trên sông Cổ Chiên đến địa bàn xã Thành Thới B (huyện Mỏ Cày Nam). Độ mặn 1%o trên các sông Cửa Đại, Hàm Luông tiếp tục bao phủ toàn bộ huyện Châu Thành, Chợ Lách, trên sông Cổ Chiên thì đến địa bàn xã Hưng Khánh Trung B (huyện Chợ Lách).

T. Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN