Giồng Trôm xử phạt 152 trường hợp khai thác cát sông trái phép, số tiền 956 triệu đồng

09/12/2018 - 19:43

Ghe bơm hút cát trái phép bị Công an huyện Giồng Trôm tạm giữ tại xã Phước Long. Ảnh: H. Đức

Ghe bơm hút cát trái phép bị Công an huyện Giồng Trôm tạm giữ tại xã Phước Long. Ảnh: H. Đức

Công an huyện Giồng Trôm vừa bắt quả tang 2 chủ phương tiện đang khai thác cát sông trái phép trên sông Hàm Luông.

Đó là Hồ Chí Lam, sinh năm 1978, ngụ xã Phước Long và Hoàng Đình Lộc, sinh năm 1974, ngụ xã Long Mỹ cùng huyện Giồng Trôm.

Với tang vật vi phạm 2,58m3 cát khai thác được trên ghe, Lam bị xử phạt 4 triệu đồng. Cùng vi phạm với tang vật 3,96m3 cát, Lộc bị xử phạt 5 triệu đồng.

Ngoài ra, 2 đối tượng vi phạm còn bị buộc bơm cát trả lại lòng sông.

Được biết, trong năm 2018, Công an huyện Giồng Trôm đã phối hợp với Công an các xã ven các tuyến sông Hàm Luông và Ba Lai thực hiện hàng trăm cuộc tuần tra, kiểm soát; đã phát hiện 155 trường hợp khai thác cát trái phép trên sông với 151 đối tượng.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 152 trường hợp, với số tiền  956 triệu đồng.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN