Mít-tinh kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam

30/03/2019 - 22:08

Các đại biểu thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Các đại biểu thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Sáng 30-3-2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Thủy sản tỉnh và UBND TP. Bến Tre đã phối hợp tổ chức mít-tinh kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam tại công viên Mỹ Hóa, Phường 7, TP. Bến Tre.

 Bà Trần Thị Thu Nga - Chủ tịch Hội Thủy sản tỉnh cho biết, vào cuối tháng 3, đầu tháng 4-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm làng cá và bà con ngư dân ở các đảo Tuần Châu, Cát Bà. Tại đây, Bác đã căn dặn “Rừng vàng, biển bạc của ta phải do dân ta làm chủ”. Ngày 1-4 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam.

Các đại biểu đã đi diễu hành trên đường Hùng Vương, với các khẩu hiệu kêu gọi bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Sau mít-tinh, các đại biểu thả khoảng 100 ngàn con tôm càng xanh, 4 ngàn con cá tra và 700kg cá giống các loại xuống sông Bến Tre. Ông Nguyễn Trúc Lâm - Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre yêu cầu, từ sáng ngày 30-3 đến 5-4-2019, ngưng mọi hoạt động đánh bắt thủy sản bằng các phương tiện cào sông, đăng bãi, đóng đáy, lưới rê trên đoạn sông đi qua Phường 7.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN