Quản lý chặt chẽ, có hiệu quả hơn về trật tựgiao thông, đô thị thành phố Bến Tre

12/09/2013 - 15:18
Giải tỏa hành lang trên tuyến tránh TP. Bến Tre. Ảnh: HL

Tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT), đô thị đã được TP. Bến Tre triển khai thực hiện quyết liệt, thông qua các hình thức: tăng cường công tác điều hành, chỉ đạo, tuyên truyền giáo dục, đảm bảo hạ tầng giao thông, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, nhất là lĩnh vực trật tự ATGT, trật tự đô thị, hành lang đường bộ, mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, xây cất trái phép…

Theo Ban ATGT thành phố, công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện rất quyết liệt, đã xây dựng trên 10 kế hoạch cụ thể theo từng đợt, chuyên đề với sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, công tác tuyên truyền luôn được chú trọng. Ban ATGT đã phối hợp tổ chức trên 2.300 cuộc tuyên truyền đến trên 53.000 lượt cán bộ, công nhân viên và 236 tổ nhân dân tự quản, khu phố. Ngoài ra, Ban còn tập trung tuyên truyền trong các trường học, với 13 buổi, có trên 9.000 lượt giáo viên, học sinh tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, trọng tâm là không uống rượu bia khi tham gia giao thông, trong giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, qua đó có 54 đơn vị, địa phương và 1.800 cá nhân ký cam kết. Phòng Quản lý đô thị thành phố thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát dặm vá các tuyến đường bị bong tróc, sụp lún, sơn kẻ mới vạch qua đường, vạch tim đường bị phai, cắt tỉa hệ thống cây xanh trên các tuyến đường nội ô, đường tỉnh 885, 887 để đảm bảo thông thoáng tầm nhìn. Lắp đặt mới và sửa chữa 24 trụ biển báo giao thông. Ban ATGT còn phối hợp khảo sát các điểm quay đầu xe trên tuyến QL.60, tổ chức giao thông tuyến đường cong phường 6, dời lắp mới trạm xe buýt. Các xã, phường cũng đã xây dựng mới 1km đường nhựa, 4.176m đường bê-tông, lắp 9 biển báo tải trọng tại các đầu lộ hẻm, ra quân phát hoang 16 điểm che khuất tầm nhìn các tuyến đường liên xã, ấp, khu phố. Các lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra trên 4.000 lượt, với trên 20.000 lượt chiến sĩ tham gia, xử phạt gần 2.800 vụ vi phạm, gởi thông báo về địa phương 1.800 trường hợp; tổ chức 900 đợt ra quân giải tỏa mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, tạm giữ tài sản 643 trường hợp; lập biên bản và buộc tháo dỡ 6 nhà cây, nhà tiền chế, 13 bảng quảng cáo, lấn chiếm mốc giải phóng mặt bằng trên QL.60. Tuy nhiên, vẫn một số tuyến đường mua bán phức tạp, như: Phan Đình Phùng (đoạn phường 1, phường 4 vào buổi sáng); Nguyễn Huệ (phường 1, phường 4 vào buổi sáng và tối); Đại lộ Đồng Khởi (phường Phú Tân, Phú Khương vào buổi chiều và tối); Đoàn Hoàng Minh (các hộ bán hàng rong cố định trước cổng Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện Minh Đức vào buổi sáng sớm, trưa và chiều tối); Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trung Trực (sáng và tối); QL.60 (từ ngã tư Tân Thành đến vòng xoay phường 6); các tuyến đường ở phường 2 có hiện tượng tái lấn chiếm của nhiều hộ kinh doanh cố định. Nguyên nhân do các địa phương thiếu chủ động ra quân giải tỏa thường xuyên, trông chờ vào lịch giải tỏa của Phòng Quản lý đô thị thành phố. Các xã, phường hầu hết không duy trì lực lượng sau khi ra quân giải tỏa, chưa kiên quyết trong lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và xử phạt đối với người vi phạm.

Trong phương hướng tới, Ban tập trung các giải pháp: Tăng cường kiểm tra và xử lý các điểm đen về mua bán lấn chiếm lòng, lề đường. Các xã, phường lập kế hoạch giải tỏa tình trạng mua bán và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Tiếp tục phối hợp giải quyết dứt điểm các trường hợp xây dựng mốc giải phóng mặt bằng trên đường vào Bến xe khách tỉnh, có giải pháp quản lý trên phần đất công cộng để chống tái lấn chiếm. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp để vật liệu xây dựng trên vỉa hè. Củng cố Ban ATGT các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt thông báo danh sách người vi phạm về địa phương, trên các phương tiên thông tin, tập trung quyết liệt hơn việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

TH-PL

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN