“3 cùng” trong xây dựng giao thông nông thôn

20/12/2017 - 08:13
Đường về Tổ NDTQ số 13, ấp Phú Thạnh vừa được trải đá dăm. Ảnh: T. Lập

Con đường dẫn về Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 13, ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận (Bình Đại) dài 700m, ngang 4m giờ trở nên bằng phẳng, khô ráo. 

Con đường này vừa được bà con các tổ NDTQ số 11, 12, 13 và 19 làm xong sau thời gian 1 tháng thi công, trong đó, vốn và nhân công đều do bà con các tổ đóng góp. Do tuyến đường đê bao đi qua địa bàn ấp đang thi công nên con đường liên tổ này trở thành con đường giao thông quan trọng đi qua các ấp, các tổ.

Ấp Phú Thạnh là trung tâm và là ấp rộng nhất xã Phú Thuận, có 618 hộ, với hơn 2.000 nhân khẩu, tham gia sinh hoạt tại 25 tổ NDTQ. Tổ NDTQ số 13 là tổ có số lượng bà con tổ viên đi dự họp lệ kỳ hàng tháng đều và đông đủ nhất. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của bà con trong tổ rất cao. Vì thế thường được chọn thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương.

Tổ trưởng Tổ NDTQ số 13 Võ Văn Châu cho biết, tổ có 23 tổ viên, họp vào chiều ngày 28 hàng tháng. Bà con trong tổ tham dự rất đông đủ. Khi đem chuyện làm đường ra bàn, bà con ai cũng nhất trí cao, rồi cùng thỏa thuận mức đóng góp. Đến nay, qua 2 lần vận động, bà con trong tổ và các mạnh thường quân đã đóng góp hơn 50 triệu đồng để tổ trải đá dăm.

Trưởng ấp Trần Văn Nghĩa cho biết, cá nhân tổ trưởng Võ Văn Châu là một điển hình tiêu biểu, bởi trước đây, hộ anh là hộ nghèo, đất ít nhưng với nghị lực của mình cùng với sự quan tâm giúp đỡ của địa phương, hộ anh đã thoát nghèo bền vững. Anh đã trở thành tấm gương thoát nghèo của ấp, của tổ nên khi tham gia vào tổ và được bà con tín nhiệm bầu làm tổ trưởng, anh làm việc rất tích cực, duy trì sinh hoạt tổ thường xuyên, hiệu quả.

“Tuyến đường liên tổ này nằm trong Dự án Khu công nghiệp Phú Thuận nên địa phương không đưa vào quy hoạch trong lúc xây dựng xã nông thôn mới. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của bà con trong các tổ NDTQ số 11, 12, 13 và 19 để làm con đường tạm đi trong dịp Tết này trong khi chờ tuyến đường đê bao hoàn thành là một việc làm đáng trân trọng” - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hoàng Mơ nhận xét.

 

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN