 |
Ảnh minh họa. |
Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 14-12, Ðại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ IV Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ðại hội
đã bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa IV và Trung tướng Trần Hanh được bầu làm Chủ tịch
Hội.
Ðến dự lễ bế mạc, có đồng chí Hà Thị Khiết, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng ban
Dân vận T.Ư; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư.
Tại đại hội, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, các đại
biểu sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến, bày tỏ sự nhất trí cao và thông qua các
văn kiện quan trọng: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ III và phương hướng,
nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2007-2012); thông qua Ðiều lệ Hội (có bổ sung, sửa
đổi).
Ðại hội nhất trí suy tôn Ðại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục làm Chủ tịch
Danh dự Hội CCB Việt Nam khóa IV.
Ðại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa IV với 99 ủy
viên; Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa IV đã bầu Ban Thường vụ
gồm 21 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí.
Trung tướng Trần Hanh được bầu làm Chủ tịch Hội CCB Việt Nam.
Ðồng chí Trần
Hanh sinh ngày 29-11-1932 tại làng Tức Mạc, phường Lộc Vượng, TP Nam Ðịnh, tỉnh
Nam Ðịnh. Từ tháng 12-1946 đến 8-1949, làm công tác thanh niên, thông tin ở
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Ðịnh. Từ tháng
9-1949 đến tháng
3-1950, là học viên Trường Quân chính Liên khu 3. Ngày 15-3-1950, được kết nạp
Ðảng. Từ tháng 4-1950 đến tháng 8-1956, là Chính trị viên Ðại đội và Chính trị
viên Tiểu đoàn 680, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320. Từ tháng 9-1956 đến tháng
5-1964, là Ðại úy, đào tạo phi công tiêm kích ở Trung Quốc. Phi đội trưởng không
quân. Từ tháng 6-1964 đến tháng 3-1972, là Thiếu tá, Trung tá, Trung đoàn trưởng
921 Không quân. Từ tháng 4-1972 đến tháng 7-1976, là Thượng tá, Tư lệnh Binh
chủng Không quân, Sư trưởng 371 Không quân, Tham mưu phó Quân chủng Phòng không
- Không quân. Từ năm 1976-1980, là Ủy viên T.Ư Ðảng khóa IV. Từ tháng 8-1976 đến
tháng 3-1989, là Ðại tá, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, rồi Tư lệnh Quân chủng Không
quân. Từ tháng 4-1989 đến tháng 12-2000, là Trung tướng, Phó Tổng tham mưu
trưởng QÐND Việt Nam, rồi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Từ tháng 1-2001 đến nay, là
Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội CCB Việt Nam.
Ðồng chí Trần
Hanh được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND, tặng thưởng ba Huân
chương Quân công (một hạng nhất, hai hạng ba), bốn Huân chương Chiến công (một
hạng nhất, ba hạng ba), một Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, một Huân
chương Chiến thắng hạng ba (chống th
Theo ND
|