“Biên phòng” từ chính người dân

27/02/2009 - 08:55
Chị Đặng Thị Tuyết Hoa.

Từ tổ an ninh nhân dân, rồi sau này là tổ nhân dân tự quản – mô hình do nhân dân tự quản lý  đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Tổ nhân dân tự quản số 10 (ấp Thới An, xã Thới Thuận, Bình Đại) do chị Đặng Thị Tuyết Hoa (Hai Hoa) làm tổ trưởng cũng không ngoại lệ. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, chị nhớ như in những ngày tháng khó khăn của bà con.

Được giao nhiệm vụ, chị đã ý thức rằng phát triển kinh tế phải đồng thời với xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn trật tự trị an. Biết vậy, nhưng từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ tổ trưởng tổ nhân dân tự quản, chị Hai Hoa không khỏi bối rối. Mặc dù có tổ chức sinh hoạt tổ nhưng chưa có nề nếp và nặng về hình thức. Chị nói: “Làm tổ trưởng được một thời gian, sau đó tôi được tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng, chức năng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhân dân tự quản; được các anh Công an xã và Bộ đội Biên phòng 594 hỗ trợ nghiệp vụ. Từ đó tôi và 2 tổ phó thường xuyên bàn bạc thống nhất nội dung hoạt động tổ cũng như các hoạt động liên quan đến công tác biên phòng.

Tổ tự quản số 10 có 26 hộ, 122 nhân khẩu (57 nam, 65 nữ), nhà lại gần nhau nên vấn đề đầu tiên mà tổ trưởng Hai Hoa đặt ra chính là làm thế nào để giữ ấm được tình làng nghĩa xóm. Học tập để bà con hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời giải thích, tuyên truyền làm sao để người dân thấy trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng, xã hội, nhất là ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Bằng việc làm cụ thể mà trước hết là giữ nề nếp từ gia đình mình, chị đã vận động bà con trong tổ cùng thực hiện tốt các nội dung của chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và trong những cuộc hòa giải, chắc hẳn trong mỗi câu chuyện sẽ không tránh khỏi người buồn, người vui, nhưng với sự nhiệt tâm và thấu lý thấu tình, chị và một số thành viên trong tổ hòa giải đã hòa giải thành rất nhiều vụ việc ngay từ khi manh nha. Chính điều đó làm cho tình làng nghĩa xóm càng thêm thắt chặt.

Về công tác biên phòng, chị Hoa cho biết: Được sự hỗ trợ của các đồng chí Đồn Biên phòng 594, chúng tôi đã lồng ghép nội dung tuyên truyền, sinh hoạt học tập các nội dung: Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 161/CP của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới biển, Chỉ thị số 34 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Kế hoạch 606 của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh về tổ chức phong trào quần chúng tham gia tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới biển cho từng thành viên trong tổ nắm vững để cùng phối hợp thực hiện.

Đời sống của người dân trong tổ tự quản số 10 hiện nay có bước phát triển đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người năm 2008 đạt 12,5 triệu đồng và không còn hộ nghèo. Tình hình an ninh trật tự có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2003 đến nay, tổ chỉ còn xảy ra một vài mâu thuẫn nhỏ, gia đình tự dàn xếp hoặc tổ đưa ra hòa giải thống nhất. Tình làng nghĩa xóm luôn được thắt chặt, nhân dân trong tổ đoàn kết thống nhất, an tâm lao động sản xuất. 20 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, tổ nhân dân tự quản số 10 được UBND tỉnh tặng 3 bằng khen, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng 6 giấy khen tập thể tổ và 13 lượt cá nhân. 23 lượt cá nhân được UBND huyện Bình Đại khen vì có thành tích trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện tốt “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Nói về kinh nghiệm của mình, chị Hoa chia sẻ: Để tuyên truyền vận động đạt hiệu quả, người tổ trưởng phải biết tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người có uy tín ở địa phương, đồng thời nói phải đi đôi với làm để mọi người tin tưởng làm theo. Điều không kém phần quan trọng nữa là những hiệu quả trong phát triển kinh tế, cải thiện mức sống cho nhân dân. Cuối cùng là các phong trào của địa phương và Bộ đội Biên phòng phải gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra thì việc gì cũng thành công.

Võ Văn Ngon (Phòng Chính trị - BĐBP)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN