 |
Thiếu tá Lê Văn Hiếu luôn hết mình vì công việc. |
Với những kết quả đạt được trong năm 2012, thiếu tá Lê Văn Hiếu vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm lập thành tích kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Cảnh sát nhân dân Việt Nam.
Trong một chuyến đi công tác cùng Thượng tá Lê Thanh Vân - Trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh, tôi được nghe anh giới thiệu về Thiếu tá Lê Văn Hiếu - Phó đội trưởng Đội truy nã (thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm) - người luôn được đồng đội quí mến bởi đức tính khiêm tốn, cẩn trọng và lòng say mê, hết lòng với công việc.
Tôi tìm gặp anh Lê Văn Hiếu vào một ngày trung tuần tháng 10-2012, khi anh đang cùng đồng đội chuẩn bị cho chuyến công tác truy nã tội phạm ngoài tỉnh. Với 44 tuổi đời, 27 tuổi ngành, dù trải qua nhiều lĩnh vực công tác như cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự và hiện nay là cảnh sát truy nã tội phạm nhưng ở đâu, anh cũng luôn tỏ rõ bản lĩnh người chiến sĩ công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chỉ tính từ đầu năm 2012 đến nay, anh đã cùng với anh em trong đội truy bắt được 5 đối tượng truy nã, trong đó có đối tượng loại đặc biệt nguy hiểm. Chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Thiếu tá Lê Văn Hiếu cho biết: Để làm tốt công tác bắt đối tượng truy nã, điều đầu tiên là phải biết làm tốt công tác vận động quần chúng, vì qua những nguồn tin của nhân dân cung cấp, lực lượng công an sẽ truy tìm được nơi đối tượng truy nã lẩn trốn; đồng thời, phải nêu cao ý chí tiến công, kiên trì, bền bỉ, không ngại nắng mưa, gian khổ, bám sát địa bàn để theo dõi hành tung của đối tượng.
Điển hình, đầu năm 2012, Công an huyện Ba Tri ra quyết định truy nã Tăng Hữu Nhân, thường trú tại xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, phạm tội cướp giật tài sản. Ngay sau khi nhận được tin, qua nắm tình hình và bằng kinh nghiệm thực tiễn, Thiếu tá Hiếu nhận định đây là đối tượng rất nguy hiểm, nên đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng chuyên án truy bắt. Qua nguồn tin, anh biết được đối tượng đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh, cùng với các đối tượng lưu manh, côn đồ lập băng nhóm chuyên cướp giật, xin đểu tại khu vực Bến xe Miền Tây. Từ những manh mối đó, qua theo dõi qui luật của đối tượng, Thiếu tá Lê Văn Hiếu quyết định bắt Tăng Hữu Nhân ngay trong đêm. Sau nhiều ngày kiên trì mai phục, đêm 2-6-2012, tổ công tác do Thiếu tá Hiếu chỉ huy đã bất ngờ ập vào phòng trọ (tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) và bắt gọn tên Nhân.
Để bắt được các đối tượng truy nã, nhiều lúc anh đã cùng với đồng đội lặn lội ra Bắc vào Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, khi có nhiệm vụ là anh lên đường. Thực tế cho thấy, do nhận thức về pháp luật còn hạn chế nên sau khi gây án, nhiều đối tượng đã tìm cách trốn khỏi địa phương, chúng tìm mọi cách để tạo cho mình lớp vỏ bọc mới, bằng cách thay tên đổi họ, thay hình đổi dạng… để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Điển hình như Trần Quốc Hiển (sinh năm 1980), thường trú tại xã Bình Thới (Bình Đại) can tội cướp tài sản. Sau khi gây án ở địa phương, y đã trốn lên nhà người quen ở tỉnh Tây Ninh, đổi tên thành Trần Văn Hùng để tiện cho việc đi lại và không bị lực lượng công an phát hiện. Được một thời gian, y lập gia đình và theo vợ về sống ở tỉnh Bình Dương. Qua thời gian nghiên cứu, thăm dò, lần theo manh mối mà đối tượng để lại, cuối cùng Thiếu tá Lê Văn Hiếu cũng đã bắt được Trần Quốc Hiển sau gần 9 năm lẩn trốn nơi quê người.
Nhận xét về anh, Thiếu tá Võ Văn Nghĩa - Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, cho biết: Mặc dù tuổi đã cao nhưng trong công tác chuyên môn, Thiếu tá Lê Văn Hiếu luôn chịu khó tìm tòi học hỏi, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không ngại khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao.
Vì sự bình yên của cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, Thiếu tá Lê Văn Hiếu cùng với đồng đội sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, gian khổ, nguy hiểm về mình. Sau mỗi chuyến công tác xa nhà trở về, anh lại dành thời gian ngắn ngủi cho tổ ấm gia đình. Ở đó, anh có một người vợ hiền đảm đang, tháo vát và một đứa con ngoan chăm chỉ học tập. Đó là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh, ý chí và nghị lực để anh an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.