 |
| Trường Mầm non Thị trấn Ba Tri. |
Tại Trường Mầm non Thị trấn Ba Tri (huyện Ba Tri), cho dù Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trực tiếp tham mưu UBND tỉnh ra quyết định không cho nhà trường thu tiền “xã hội hóa” từ 1 - 3 triệu đồng/phụ huynh vào đầu năm học 2014-2015, hơn nữa UBND tỉnh còn yêu cầu nhà trường trả lại, nhưng đã có đến 134 phụ huynh đồng loạt ký “thỉnh nguyện thư” gửi UBND tỉnh để được không nhận lại số tiền đã đóng.
Đóng tiền
là chính đáng?!
Sự việc năm học cũ tưởng chừng như đã dừng lại
bởi UBND tỉnh vẫn giữ quyết định không cho thu, đồng thời hướng dẫn các quy
trình, thủ tục để công trình xây thêm được phân bổ vốn ngân sách. Nhưng năm học
2015-2016, MTTQ thị trấn Ba Tri và Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường lại
tiếp tục đứng ra vận động thu tiền “xã hội hóa” đối với phụ huynh mới gửi con
năm đầu. Thậm chí đến nỗi thu dư, trả nợ cũ, rồi tiếp tục sử dụng mua sắm dụng
cụ cho nhà trường, vẫn không xài hết đành trả lại cho mỗi phụ huynh vừa đóng 1
triệu đồng.
Qua dư luận, chúng tôi tiếp xúc với một số phụ
huynh học sinh ở trường này thì được biết, sở dĩ phụ huynh “khát khao” được
đóng là để đầu tư trang thiết bị cho nhà trường. Tuy nhiên, có những phụ huynh
bảo rằng bị “vô thế kẹt” nên dù muốn hay không cũng phải đóng, đơn giản vì muốn
con có chỗ gửi.
Anh H.N.N. có con học tại trường này cho biết,
đầu năm học 2014-2015, ngoài khoản học phí và một số khoản bắt buộc phải đóng
khác, vợ chồng anh phải chắt chiu vay mượn để đóng những khoản tiền mà theo anh
N. là rất vô lý. “Năm học 2014-2015, gửi con vào trường, gia đình tôi rất mừng
vì lo đủ hết các chi phí, học phí thông thường cho con. Tuy nhiên, mấy ngày sau
tá hỏa khi nghe nhà trường thông báo phải “tự nguyện” đóng 3 triệu đồng thông
qua Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và đại diện MTTQ thị trấn Ba Tri. Mang
tiếng là “tự nguyện” nhưng mức phí được đóng theo định mức. Mức cao nhất đối với
trẻ ở độ tuổi nhà trẻ 25 - 36 tháng là 3 triệu đồng; mức thấp nhất là 1 triệu đồng
đối với trẻ ở độ 4 tuổi”, anh N. bức xúc.
Cũng theo anh N., qua báo cáo kết quả hoạt động
năm học 2014-2015 của Ban đại diện cha mẹ học sinh, việc chi tiêu chủ yếu tập
trung vào cơ sở vật chất của trường, như: 6 triệu đồng tiền mái che cho lớp chồi
2, chồi 3; hơn 1,7 triệu đồng lắp đặt máy giặt; 2 triệu đồng hỗ trợ giáo viên bệnh
ung thư, hơn 6,2 triệu đồng tiền lắp thùng CPU cho máy tính để bàn của lớp chồi
1 và “nặng” nhất là chi phí xây dựng thêm 1 phòng học cho nhà trường.
Anh Tr. có con học tại trường này cũng phải
đóng thêm 3 triệu đồng ngoài học phí và một số khoản khác. Theo anh Tr., trong
cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm, anh được thông báo số tiền nhà trường thu
được từ xã hội hóa đã chi vào những khoản đầu tư cơ sở vật chất như: mua thùng
CPU 43,75 triệu đồng, mua quạt máy 1,294 triệu đồng, tivi 15 triệu đồng, vẽ
trang trí tường: 7,5 triệu đồng, khai thông cống rãnh: 2 triệu đồng, chặt tỉa
cây xanh trong nhà trường, mua nước uống cho thợ… Tuy nhiên, một thời gian sau
khi đóng khoản tiền đó, anh Tr. được trả lại 1 triệu đồng. Anh Tr. nói: “Không
ít người dân trên địa bàn có mức sống thấp, cuộc sống còn khá nhiều khó khăn,
do đó khoản tiền đóng đầu năm lên đến bạc triệu là quá sức của không ít phụ
huynh. Khi nhận lại mỗi người 1 triệu đồng, tôi cũng như các phụ huynh khác mừng
ra mặt luôn”.
Xã hội
hóa như vậy là sai quy trình
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - chuyên viên
Phòng GD&ĐT huyện Ba Tri, do cơ sở vật chất không đáp ứng đủ nên Ban đại diện
cha mẹ học sinh Trường Mầm non Thị trấn Ba Tri đứng ra vận động xã hội hóa để
xây dựng thêm một phòng học nữa. Sau đó, phụ huynh đồng ý đóng 3 triệu đồng.
Năm học 2014-2015, nhà trường thu tiền xã hội hóa dùng hết vào việc xây dựng 1
phòng học với tổng số tiền 570.473.400 đồng, còn thiếu lại nhà thầu 73,094 triệu
đồng. Năm học 2015-2016, vẫn tiếp tục thu để trả nợ và chi vào việc đầu tư về
cơ sở vật chất. Bà Hằng cho rằng việc xã hội hóa tại Trường Mầm non Thị trấn Ba
Tri trên cơ sở thỏa thuận thu vừa đủ chi, không lạm thu.
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng Phòng Quản
lý Mầm non, Sở GD&ĐT cho biết: “Trong năm học 2014-2015, chúng tôi thực hiện
theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về vấn đề xã hội hóa ở trường mầm non này, thế
nhưng khi kiểm tra thì phòng học đã hoàn thành khối lượng xây dựng khoảng 80%.
Sau khi rà soát quy trình thủ tục, Sở GD&ĐT vẫn bảo lưu quan điểm là nhà
trường đã làm sai quy trình và kiến nghị đình chỉ xây dựng và trả lại tiền cho
phụ huynh học sinh; đồng thời, hướng dẫn nhà trường, chính quyền địa phương các
thủ tục cần thiết để việc xây dựng này được sử dụng kinh phí từ ngân sách.
Ngoài ra, nếu nhà trường muốn tự tiến hành xã hội hóa để xây dựng thêm hạng mục
phục vụ dạy học, cũng phải quy định mức thu chi rõ ràng, trình cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt mới được tiến hành xã hội hóa. Không thể có việc thu chi bất hợp
lý như vậy đối với phụ huynh, một cách làm vượt thẩm quyền nhà trường, trái các
quy định hiện hành như vậy”.
UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu UBND huyện
Ba Tri chỉ đạo Phòng GD&ĐT cùng các đơn vị liên quan trả lại tiền cho phụ
huynh; kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân làm chưa tốt
công tác tham mưu, quản lý thực hiện việc xã hội hóa xây dựng phòng học không
đúng quy định tại Trường Mầm non Thị trấn Ba Tri. Tuy nhiên, đến nay, những phụ
huynh đã đóng tiền trong năm học 2014-2015 vẫn chưa được trả lại.
|
“Trong năm học 2014-2015,
UBND tỉnh đã ra quyết định không chấp nhận thu tiền đối với nhà trường. Tuy
nhiên, trên cơ sở kiến nghị của ban đại diện cha mẹ, UBND huyện Ba Tri, UBND
tỉnh cũng thuận tình vì dựa trên nguyên tắc tình nguyện. Đến nay, UBND tỉnh vẫn
không ra bất kỳ văn bản nào để chấp nhận nhà trường thu tiền đối với phụ
huynh về công trình xây dựng thêm này. Nếu năm học 2015-2016, nhà trường vẫn
cố tình thu như báo chí phản ánh thì nhà trường đã phạm đến 2 lỗi. Thứ nhất,
là thu vượt thẩm quyền và các quy định hiện hành, thứ hai là thu vượt mức cần
thiết và sau đó trả lại như thế là dấu hiệu của lạm thu”.
(Ông Đoàn Công Dũng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh)
|