​Cờ vua VN khởi đầu thuận lợi ở giải châu Á

27/05/2016 - 06:12

Hoàng Thị Bảo Trâm đã đánh bại hạt giống số 1 bảng nữ ngay ván đầu tiên. Ảnh: T.P

Ngày 26-5, các kỳ thủ chủ lực như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (nam), Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm (nữ),… đều đã giành chiến thắng ở ván đầu tiên của Giải cờ vua vô địch cá nhân châu Á 2016 diễn ra tại Uzbekistan.

Với hệ số Elo lên đến 2718, Quang Liêm chính là hạt giống số 1 của bảng nam. Trong khi đó, Trường Sơn (Elo 2636) là hạt giống số 10 của bảng này. Ở ván đầu tiên, Quang Liêm chỉ phải đối đầu với kỳ thủ chủ nhà Fayzullaev Akmal (Elo 2379). Với đẳng cấp vượt trội, thêm vào đó là lợi thế được đi tiên (cầm quân trắng), Quang Liêm buộc đối thủ phải đầu hàng sau 47 nước đấu trí.

Dù có phần vất vả hơn Quang Liêm nhưng Trường Sơn cũng tìm được chiến thắng trước đối thủ người Indonesia Wahono Awam (Elo 2346) sau 53 nước cờ ở ván ra quân của mình.

Ấn tượng nhất là chiến thắng ở bảng nữ của Hoàng Thị Bảo Trâm (Elo 2263) trước đối thủ Khademalsharieh Sarasadat (Iran, Elo 2459) được đánh giá mạnh hơn cô rất nhiều. Sarasadat là á quân cờ vua nữ trẻ thế giới 2014 và là hạt giống số 1 của bảng nữ. Dù phải cầm quân đen (đi hậu) nhưng Bảo Trâm đã triển khai được thế trận an toàn và tận dụng những sai lầm của đối thủ để giành chiến thắng sau 59 nước cờ.

Ở bàn đấu gần đó, kỳ thủ số 1 VN Phạm Lê Thảo Nguyên (Elo 2348) cũng đã thắng khá dễ dàng trước Abdusattorova Bakhora (Uzbekistan, Elo 2091). Suốt trận, Thảo Nguyên không ngừng gia tăng sức ép buộc Abdusattorova Bakhora liên tục mắc sai lầm kể từ nước cờ thứ 24 và phải chấp nhận thua ở nước cờ thứ 35.

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN